xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga muốn Damascus dự hòa đàm Syria, TT Assad im hơi lặng tiếng

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- Phe đối lập Syria hôm 11-3 cho biết sẽ tham gia cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra vào ngày 14-3 tới.

Tuy nhiên, lực lượng này cáo buộc chính phủ của Tổng thống Syria đang tìm cách leo thang cuộc chiến nhằm nâng cao vị thế đàm phán.

 

Một góc tại quận Goal-Saliheen thuộc TP Aleppo, Syria hôm 11-3-2016. Ảnh: Reuters
Một góc tại quận Goal-Saliheen thuộc TP Aleppo, Syria hôm 11-3-2016. Ảnh: Reuters

 

Cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hiệp Quốc làm trung gian nói trên - diễn ra trùng với thời điểm kỉ niệm 5 năm cuộc chiến bắt đầu, sẽ được tổ chức ở Geneva đúng 2 tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Tình trạng bạo lực có phần hạ nhiệt nhờ thỏa thuận đình chiến này nhưng xung đột vẫn chưa chấm dứt. Trong ngày 11-3, nhiều hành động thù địch vẫn được ghi nhận ở miền Tây Syria, trong khi mặt trận chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn nóng bỏng ở phía Đông.

Tuyên bố của Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - lực lượng chính của phe đối lập Syria - cho biết họ sẽ tập trung vào vấn đề thành lập một chính quyền lâm thời với đầy đủ quyền hành pháp, đồng thời sẽ nêu rõ mong muốn duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Song HNC tỏ ra không tin tưởng vào cơ hội đạt được thỏa thuận với chính phủ Syria nhằm kết thúc cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người này, đồng thời dẫn tới một cuộc khủng hoảng tị nạn ở Trung Đông và châu Âu.

Phía Nga cho biết họ kỳ vọng chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ tham dự cuộc hòa đàm dù cho tới nay, Damascus vẫn chưa công khai xác nhận sẽ tham dự. Dự kiến, Ngoại trưởng Syria có thể sẽ thông báo về lập trường của chính phủ nước này về cuộc hòa đàm trong ngày 12-3.

Cuộc hòa đàm cách đây 2 năm đã sụp đổ vì các bên không thể nhất trí với chương trình nghị sự. Phía Damascus muốn tập trung vào chống chủ nghĩa khủng bố - đó là từ mà chính phủ này gọi quân nổi dậy, trong khi quân nổi dậy muốn thảo luận về chính phủ chuyển tiếp.

Ông Bouthaina Shaaban – cố vấn cấp cao của Tổng thống Syria Assad - hôm 11-3 nói rằng Nga đã hành động xông xáo hơn Mỹ và các đồng minh trong việc chống chủ nghĩa khủng bố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo