xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga - Mỹ bàn chuyện hỗ trợ lệnh ngừng bắn ở Syria

Hoàng Phương

Một số máy bay chiến đấu đã không kích 6 thị trấn ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria sáng 28-2 (giờ địa phương), tức một ngày sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời bắt đầu có hiệu lực. Phe nổi dậy cáo buộc Nga tiến hành vụ tấn công này để hỗ trợ chính phủ Syria.

Tuy nhiên, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), trụ sở ở Anh, cho biết hiện chưa rõ danh tính số máy bay này, cũng như liệu những thị trấn trên có thuộc phạm vi áp dụng của lệnh ngừng bắn hay không.

Ông Rami Abdulrahman, giám đốc SOHR, cho biết vài thị trấn nêu trên đang chịu sự kiểm soát của nhóm Mặt trận al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda và một số nhóm Hồi giáo khác. Lệnh ngừng bắn hiện không được áp dụng cho Mặt trận al-Nusra và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Những địa phương bị không kích còn lại là địa bàn của các tay súng nổi dậy thuộc nhóm Quân đội Syria Tự do đã đồng ý ngừng bắn.

 

Khung cảnh đổ nát tại TP Douma đang chịu sự kiểm soát của quân nổi dậy ở Syria hôm 27-2 Ảnh: REUTERS
Khung cảnh đổ nát tại TP Douma đang chịu sự kiểm soát của quân nổi dậy ở Syria hôm 27-2 Ảnh: REUTERS

 

Trong khi đó, giới truyền thông nhà nước Syria không đề cập những vụ tấn công trên. Bộ Quốc phòng Nga cũng từ chối bình luận về vụ việc. Moscow trước đó cho biết sẽ tiếp tục tấn công những tổ chức khủng bố trong 2 tuần tạm dừng các hoạt động thù địch.

Lệnh ngừng bắn tạm thời nêu trên, do Mỹ và Nga làm trung gian, nhìn chung đã được tuân thủ trong ngày đầu tiên 27-2 dù vẫn có thông tin về một số vi phạm từ cả lực lượng chính phủ và phe nổi dậy. “Liên Hiệp Quốc, Mỹ và Nga đã có đánh giá tích cực về những giờ đầu tiên thực thi thỏa thuận tạm dừng các hoạt động thù địch” - một nhà ngoại giao phương Tây nói với đài Sky News (Anh) sau cuộc họp của Nhóm Hỗ trợ Syria Quốc tế (ISSG) tại TP Geneva - Thụy Sĩ.

Trong cuộc điện đàm hôm 27-2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã thảo luận cách thức hỗ trợ lệnh ngừng bắn thông qua sự tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước, cũng như khả năng nối lại tiến trình hòa đàm Syria trong khuôn khổ ISSG. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 28-2 đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận này nhưng bóng gió cảnh báo khả năng tiến hành các vụ tấn công ở Syria nếu cảm thấy bị đe dọa.

Một nỗi lo hiện nay là các tay súng IS đang lợi dụng thời gian ngừng bắn để tăng cường hoạt động quân sự ở Syria. Hôm 27-2, theo SOHR, các tay súng IS đã tấn công một thị trấn ở tỉnh Raqa, dẫn đến cuộc đụng độ lớn khiến 70 phần tử IS, 20 tay súng người Kurd và 2 dân thường thiệt mạng. Máy bay của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành ít nhất 10 cuộc không kích để giúp đẩy lùi cuộc tấn công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo