xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga - Mỹ cảnh báo nhau về Venezuela

Cao Lực

Căng thẳng Moscow - Washington liên quan đến khủng hoảng Venezuela đang có nguy cơ vượt tầm kiểm soát

Cuộc đối đầu Nga - Mỹ liên quan đến tình hình Venezuela đang có dấu hiệu leo thang sau khi hai bên đưa ra những cảnh báo nhằm vào nhau.

Mới nhất, Bộ Ngoại giao Nga hôm 30-3 yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp vào vấn đề nội bộ của Venezuela. "Chúng tôi đề nghị Mỹ ngừng đe dọa Venezuela, cũng như bóp ngạt kinh tế của họ và đẩy họ vào một cuộc nội chiến - vốn là những hành động vi phạm luật pháp quốc tế" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh.

Trước đó một ngày, Nhà Trắng cảnh báo Nga, cũng như mọi quốc gia ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, không đưa binh lính và khí tài quân sự đến quốc gia Nam Mỹ này. "Những động thái khiêu khích như vậy sẽ bị Mỹ xem là hành động đe dọa trực tiếp đến hòa bình quốc tế và an ninh khu vực" - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nhấn mạnh, đồng thời tuyên bố Washington sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của họ và đối tác ở Tây Bán cầu.

Cùng ngày, Đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams cho rằng sự hiện diện quân sự của Nga ở Venezuela đang gây ra sự bất ổn đối với quốc gia này. Cũng theo ông Abrams, các chuyên gia quân sự Nga ở Venezuela dường như đang tập trung hỗ trợ sửa chữa những hệ thống phòng không S-300 bị hư, nhiều khả năng do 2 đợt mất điện diện rộng gần đây. Vị này nhấn mạnh Moscow "phải trả giá", phải bị trừng phạt vì hợp tác quân sự với chính quyền Venezuela.

Theo trang The Hill, căng thẳng giữa Mỹ và Nga liên quan đến Venezuela có nguy cơ vượt tầm kiểm soát sau khi Moscow triển khai khoảng 100 quân nhân và khí tài đến Venezuela vào ngày 23-3. Giới chức Nga tuyên bố việc Moscow triển khai quân nhân đến Venezuela là hợp lệ theo thỏa thuận hợp tác quân sự - kỹ thuật được chính phủ 2 nước ký hồi tháng 5-2001. Bất chấp lời yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút quân khỏi Venezuela, Nga khẳng định quân nhân của họ sẽ ở lại quốc gia Nam Mỹ này cho đến khi nào còn cần thiết.

Nga - Mỹ cảnh báo nhau về Venezuela - Ảnh 1.

Một máy bay mang cờ Nga tại sân bay quốc tế Bolivar Simon, thủ đô Caracas - Venezuela, hôm 29-3 Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố hôm 30-3 nói trên, bà Zakharova một lần nữa bảo vệ quyết định của Moscow về việc triển khai quân nhân đến Venezuela khi khẳng định bước đi này không nhằm tăng cường hiện diện quân sự. "Cáo buộc Nga chuẩn bị tiến hành các chiến dịch quân sự tại Venezuela là vô căn cứ" - bà Zakharova nói thêm. Nữ phát ngôn viên này còn tuyên bố Moscow sẽ nỗ lực hỗ trợ thiết lập một kênh đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập.

Cũng theo bà Zakharova, lời đe dọa của Washington về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moscow liên quan đến sự hợp tác quốc phòng hợp lệ với Venezuela là "kệch cỡm". Người phát ngôn này nhận định Mỹ đã áp đặt quá nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đến mức "Nga không còn đếm xuể và cũng chẳng còn quan tâm đến chúng".

Tình hình Venezuela diễn biến phức tạp sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời hồi tháng 1-2019 và được Mỹ cùng hơn 50 quốc gia khác công nhận. Tổng thống Maduro, người được Nga và Trung Quốc ủng hộ, khẳng định Mỹ muốn dùng thủ lĩnh đối lập để lật đổ ông.

Theo báo The Washington Post, trong bối cảnh căng thẳng ở Venezuela chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tầm ảnh hưởng của Nga đối với quốc gia này đang gia tăng. Điện Kremlin dự kiến tăng cường bán lúa mì và hỗ trợ y tế cho Venezuela. Trong khi đó, Caracas trong một tuyên bố vào tháng này cho biết sẽ mở một trụ sở ở khu vực của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA tại Moscow.

"Các mối quan hệ giữa Nga và Venezuela là rất tốt. Vào thời điểm này, chúng tôi đang làm việc để thúc đẩy hợp tác" - ông Alexey Seredin, một nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Caracas, khẳng định. Trong vài ngày tới, theo ông Seredin, một phái đoàn cấp cao của chính quyền Tổng thống Maduro sẽ đến Moscow để thảo luận về các gói đầu tư của Nga đối với lĩnh vực khai thác mỏ, nông nghiệp và vận tải ở Venezuela.

Trong khi đó, công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport hôm 30-3 tuyên bố họ đã mở một trung tâm huấn luyện phi công trực thăng quân sự ở Venezuela. Venezuela, đối tác lớn nhất của Nga ở Mỹ Latin, đã nhận được "một lượng lớn vũ khí và công nghệ quân sự của Nga" - phát ngôn viên của Rosoboronexport, ông Vyacheslav Davydenko, cho biết thêm. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo