xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga, Mỹ cấp tập hứa cấp vũ khí cho Iraq chống IS

P.Nghĩa (Theo Bloomberg, Reuters, CNN)

(NLĐO) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước ông cam kết hỗ trợ vũ khí tối đa cho Iraq để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu này được đưa ra trước cuộc hội đàm tại Moscow giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi.

Cách đây vài ngày, IS chiếm được TP quan trọng Ramadi, cách thủ đô Baghdad khoảng 112 km về phía Tây. Chiến thắng này của phiến quân được xem là trở ngại đáng kể trong cuộc chiến chống IS, khi mà Iraq đang được liên quân do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ bằng các cuộc không kích.

Đánh giá về chiến lược chống IS của Mỹ và các đồng minh, Tổng thống Barack Obama hôm 21-5 cho rằng Washington “không thất bại”. Ông khẳng định việc để mất Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, là một “bước lùi chiến thuật”, đồng thời đổ lỗi cho sự tổ chức và đào tạo kém của lực lượng vũ trang Iraq.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

 

Thủ tướng Abadi hồi tháng trước có chuyến thăm tới Washington để tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ. Hôm 21-5, ông hội đàm cấp cao với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Moscow và nhận được cam kết hỗ trợ để chống IS.

Trước đó, phát biểu trước phóng viên trong cuộc họp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhân Ngày kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng của Liên Xô 9-5, ông Abadi tuyên bố: “Chúng tôi biết rằng mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đang bao trùm không chỉ Iraq mà còn các quốc gia láng giềng. Nó ngày càng phát triển theo hình thức mới và đòi hỏi sự chú ý từ nước Nga. Chúng tôi mong đợi sự hợp tác tích cực theo chiều hướng này”.

Đáp lại, ông Medvedev nói: “Chúng tôi vui mừng hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác với Iraq ở cấp độ chính phủ”.

Nga là một đồng minh quan trọng của chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, lực lượng đang chiến đấu chống lại IS tại Syria. Trong năm 2014, Nga cũng cung cấp cho Iraq trực thăng tấn công Mi-28. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Assad cho biết Moscow đã và đang cung cấp vũ khí cho Baghdad từ năm 2011, mâu thuẫn với tuyên bố của Điện Kremlin.

Cùng ngày 21-5, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, cho biết tổng số vũ khí mà Mỹ sẽ chuyển giao cho Iraq trong tuần tới là khoảng 2.000 súng chống tăng AT-4, nhiều hơn 1.000 đơn vị so với thông báo trước đây.

Ông Warren cho biết số vũ khí này sẽ giúp các lực lượng Iraq chống lại các vụ đánh bom xe. Ngoài ra, các cố vấn Mỹ cũng đang giúp huấn luyện phía Iraq sử dụng các phương tiện liên lạc hiệu quả hơn để phối hợp với các cuộc không kích của Mỹ. Liên quân Mỹ bắt đầu không kích IS từ tháng 8-2014, nhằm vào hơn 6.000 mục tiêu ở Iraq và Syria.

Trong tuần này, IS chiếm thêm được thành phố cổ Palmyra ở Syria, sau đó hành quyết ít nhất 17 người, bao gồm dân thường và lực lượng chính phủ tại đây. Một số nạn nhân bị chặt đầu. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), IS kiểm soát Palmyra (còn gọi là Tadmur) hôm 20-5. Chúng sát hại thêm 49 người gần Palmyra khi tiến về thành phố cổ này.

Những hình ảnh gây sốc mới xuất hiện cho thấy nhiều thi thể bị chặt đầu rải rác trên khắp những con phố đẫm máu của Palmyra.

 

Khói bốc lên từ Palmyra khi IS chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Ảnh: Reuters
Khói bốc lên từ Palmyra khi IS chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Ảnh: Reuters

 

Hôm 21-5, SOHR cũng xác nhận IS đã chiếm được chốt biên giới cuối cùng giữa Syria với Iraq. Đó là al-Tanf ở tỉnh Homs (Iraq gọi là al-Waleed), cách TP Palmyra khoảng 240 km.

Với việc để al-Tanaf rơi vào tay IS, chính quyền Damascus đã mất hoàn toàn tuyến phòng thủ ở biên giới với nước láng giềng Iraq. Hiện lực lượng Syria chỉ còn 2 chốt biên phòng ở biên giới với Lebanon.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo