xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga - Mỹ giằng co trên bầu trời Syria

Thu Hằng

Căng thẳng tái xuất trên bầu trời Syria sau khi chiến đấu cơ Mỹ cố gắng ngăn chặn máy bay Nga dội bom vào lực lượng nổi dậy do Washington hậu thuẫn ở miền Nam Syria hôm 16-6.

Điều khiến Mỹ và các đồng minh bất ngờ là, theo tờ Los Angeles Times, máy bay ném bom Nga trước đó chưa bao giờ hoạt động tại khu vực nói trên.

Trang tin The Daily Beast hôm 20-6 tiết lộ sự việc bắt đầu khi ít nhất 2 máy bay ném bom Su-34, thuộc loại tối tân nhất của Moscow, bất ngờ không kích khu vực được Lầu Năm Góc gọi là “đơn vị đồn trú biên giới”, nơi tập trung khoảng 200 quân nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn tại làng At Tanf, sát biên giới Syria - Jordan.

Khi hay tin, 2 chiến đấu cơ F/A-18 của Mỹ đã xuất kích để chặn lại. Khi áp sát Su-34 trên bầu trời At Tanf, các phi công Mỹ trực tiếp liên lạc với phi công Nga qua kênh liên lạc tránh tai nạn trên không được thiết lập trước đó. Giới chức Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ - chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Mỹ ở Trung Đông và Afghanistan - cũng dùng đường dây nóng đặc biệt để liên lạc với những nhân vật đang chỉ huy các chiến dịch của Nga tại Syria.


Các chiến đấu cơ Nga tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Ảnh: REUTERS

Các chiến đấu cơ Nga tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Ảnh: REUTERS

Theo tiết lộ của báo giới Mỹ, khi bị áp sát, máy bay Nga rời khỏi không phận At Tanf. Tuy nhiên, sau khi F/A-18 bắt đầu cạn nhiên liệu và rời đi để tiếp nhiên liệu, những chiếc Su-34 quay lại và thả bom vào khu vực này, gây thương vong cho phe nổi dậy. Bất mãn trước hành động của Nga, Mỹ khẳng định lực lượng bị không kích có tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn và đang tiến hành các chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại địa phương.

Đáp lại, quân đội Nga hôm 19-6 lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Lầu Năm Góc. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định mục tiêu không kích của họ là những đối tượng nằm cách xa vị trí của phe nổi dậy tham gia thỏa thuận ngừng bắn hơn 300 km. Ông Konashenkov nói thêm Nga đã báo trước cho Mỹ về cuộc không kích nhưng Lầu Năm Góc từ chối cung cấp tọa độ vị trí của lực lượng nổi dậy.

Trang The Daily Beast nhận định cuộc đụng độ trên đã phần nào hé lộ sự hỗn loạn trên bầu trời Syria khi Nga và liên quân do Mỹ dẫn đầu đang ủng hộ những phe phái khác nhau trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm tại quốc gia Trung Đông này. Những gì xảy ra cũng nêu bật nguy cơ đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Nga tại Syria, từ đó có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn giữa 2 cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo