xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga, Mỹ phản pháo thỏa thuận ngầm về Assad

Đỗ Quyên (Theo Fox News)

(NLĐO)- Nga và Mỹ hôm 31-3 đồng loạt phản pháo thông tin của báo al-Hayat nói rằng hai nước này đã nhất trí thỏa thuận để Tổng thống Syria Bashar Assad tị nạn ở một nước khác.

Trước đó, cùng ngày tờ báo al-Hayat vốn rất phổ biến trong thế giới Ả Rập dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thông tin cho một số nước Ả Rập về kế hoạch này. Và kế hoạch đó là một phần thỏa thuận giữa Washington và Moscow về tương lai của tiến trình hòa bình Syria.

Al-Hayat còn khẳng định nguồn tin nói trên là một quan chức cấp cao của Hội đồng Bảo an (Liên Hiệp Quốc) biết rất rõ về kế hoạch. Trong khi đó, tờ Jerusalem Post còn khẳng định rằng nhiều thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rất hoan nghênh thỏa thuận này giữa Nga và Mỹ.

Báo al-Hayat thân với Ả Rập Saudi - vốn có quan điểm quyết liệt về cuộc chiến ở Syria. Không rõ điều này có chi phối báo này trong vụ đưa tin về số phận của ông Assad. Ảnh: AP

Báo al-Hayat thân với Ả Rập Saudi - vốn có quan điểm quyết liệt về cuộc chiến ở Syria. Không rõ điều này có chi phối báo này trong vụ đưa tin về số phận của ông Assad. Ảnh: AP

 

Tuy nhiên, Nga và Mỹ lại lập tức bác bỏ.

“Thông tin này không đúng sự thật” – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố - “Liên Hiệp Quốc đang tiếp tục đàm phán về việc chuyển đổi chính trị giữa các phe tại Syria và cuộc đàm phán này sẽ được nối lại vào giữa tháng 4”.

Người phát ngôn Kremlin Dmitry Peskov khẳng định trong một cuộc họp báo ở Moscow rằng “Al-Hayat đã đăng tải thông tin không thật”.

Trong khi đó, Fox News dẫn lời giới chức quốc phòng Mỹ cho biết dù Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rút quân khỏi Syria, nhưng hiện số trực thăng Nga trên bầu trời Syria đang nhiều hơn bao giờ hết kể từ khi các cuộc không kích của nước này nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria bắt đầu từ tháng 9-2015.

Dù Nga đã đưa phân nửa các chiến đấu cơ của mình ở Syria về nước, nhưng nước này đã triển khai thêm nhiều trực thăng tấn công tới Syria.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo