xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga - Mỹ tìm giải pháp cho Syria

LỤC SAN

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc thảo luận chính trị với bất kỳ nhóm vũ trang đối lập nào

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự kiến sẽ đến Moscow ngày 15-12 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov với một trong những nội dung thảo luận chính là cuộc khủng hoảng Syria.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết ông Kerry sẽ đề cập cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, đồng thời lặp lại quan điểm của Mỹ rằng Nga phải tập trung hỏa lực vào IS và hòa nhập với liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu để làm tiêu hao lực lượng này và cuối cùng tiêu diệt chúng. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ còn nỗ lực giữ cho tiến trình hòa bình ở Syria đi đúng hướng trước một loạt động thái ngoại giao đã và sắp diễn ra.

Một ngày trước khi đến Moscow, ông Kerry sẽ tham dự cuộc họp khẩn cấp “Nhóm những người bạn Syria” tại thủ đô Paris - Pháp. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga hôm 12-12 ra tuyên bố chỉ trích hội nghị này là một nỗ lực nhằm áp đặt “một định dạng đơn phương” lên các cuộc hòa đàm và gây hại đến tiến trình hòa giải ở Syria. Tuy nhiên, tuyên bố không nói rõ liệu hội nghị 17 nước của Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) có diễn ra tại TP New York - Mỹ trong ngày 18-12 như kế hoạch hay không.

 

Các tay súng nổi dậy chờ xe chở ra khỏi TP Homs trong thời gian ngừng bắn giữa chính phủ Syria và phe đối lập hôm 9-12Ảnh: REUTERS
Các tay súng nổi dậy chờ xe chở ra khỏi TP Homs trong thời gian ngừng bắn giữa chính phủ Syria và phe đối lập hôm 9-12Ảnh: REUTERS

 

Ngoài ra, Nga còn chỉ trích hội nghị của phe đối lập Syria vừa diễn ra tại thủ đô Riyadh  - Ả Rập Saudi là nhằm cản trở tiến trình hòa bình ở Syria.

Tại hội nghị diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-12 này, đại diện các nhóm đối lập và lực lượng nổi dậy ở Syria nhất trí thành lập một đoàn đại biểu chung để tiến hành đàm phán với chính phủ Syria, dự kiến vào đầu năm 2016, trên cơ sở Tuyên bố chung Geneva đạt được hôm 30-6-2012.

Tuyên bố cũng kêu gọi đưa Syria trở thành một quốc gia dân chủ, đa đại diện, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức vào thời điểm bắt đầu bất kỳ tiến trình chuyển tiếp nào. Tuy nhiên, phía Nga chỉ trích hội nghị này đã đưa ra một loạt điều kiện tiên quyết trong lúc không có sự tham gia của đầy đủ phe đối lập Syria.

Phát biểu về cuộc gặp 3 bên giữa Nga, Mỹ và Liên Hiệp Quốc về Syria ở Geneva - Thụy Sĩ hôm 11-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố Nga ủng hộ lệnh ngừng bắn tại Syria, đồng thời cho rằng điều đó sẽ giúp tạo ra bầu không khí thuận lợi để thúc đẩy việc giải quyết cuộc xung đột giữa các bên ở nước này. “Ngừng bắn càng nhiều hơn sẽ càng có nhiều cơ hội và triển vọng hơn để xác lập tình hình ổn định ở Syria” - hãng tin RIA Novosti trích dẫn nhận định của ông Gatilov.

Trong khi đó, Tổng thống Assad hôm 12-12 quả quyết sẽ không tham gia các cuộc thảo luận chính trị với bất kỳ nhóm vũ trang đối lập nào, đồng thời cáo buộc Mỹ và Ả Rập Saudi muốn chính quyền Syria tiến hành đàm phán với bọn khủng bố. “Tôi nghĩ rằng bất kỳ đất nước nào cũng đều không đồng ý với điều đó” - Tổng thống Syria khẳng định.

Ông Assad còn tuyên bố ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi đất nước cũng như không có ý định sống ở một quốc gia khác cho dù tình hình có như thế nào đi nữa. Nhà lãnh đạo này cho biết ông sẵn sàng rời bỏ chức vụ của mình nếu như đa số người dân Syria đòi hỏi điều đó.

 

Nga không thay đổi quan điểm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã tỏ ra nghi ngờ tuyên bố của Tổng thống Putin về việc Nga giúp đỡ phe đối lập Syria. Ông Kirby một lần nữa khẳng định quan điểm của Mỹ rằng đa phần các cuộc không kích của Nga ở Syria đều nhắm vào phe đối lập chứ không phải bọn khủng bố. “Nói chung, chúng tôi không nhận thấy sự thay đổi trong quan điểm của Nga” - ông Kirby nhấn mạnh.

Nói về vấn đề nhạy cảm trên, người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, thừa nhận Nga chỉ cung cấp vũ khí cho các lực lượng của chính phủ Syria, chứ không cung cấp cho nhóm nổi dậy Quân đội Syria Tự do.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo