xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga nêu lý do từ chối Ý làm trung gian hòa giải xung đột Ukraine

Bằng Hưng

(NLĐO) - Nga không chấp nhận đề xuất để Ý làm trung gian hòa giải xung đột với nước láng giềng Ukraine vốn đã kéo dài gần 11 tháng.

Tuyên bố trên được đài RT (Nga) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 4-1, cùng lời giải thích do Rome có lập trường chống Moscow và là bên "bơm" vũ khí cho Kiev khiến cuộc xung đột kéo dài.

"Rõ ràng với lập trường mà Ý đã chọn, chúng tôi không thể coi họ là "trung gian chân thành" hay bên đảm bảo cho tiến trình hòa bình" - bà Maria Zakharova nhấn mạnh.

Tuyên bố được phía Nga đưa ra sau khi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại cuộc họp báo cuối năm ngày 29-12-2022 cho biết bà đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng "Rome sẵn sàng là bên đảm bảo cho một thỏa thuận hòa bình và hỗ trợ quá trình này".

"Chúng tôi lấy làm lạ khi nghe các đề xuất hòa giải từ các quốc gia có lập trường chống Nga rõ ràng và ngay từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.

Nga nêu lý do từ chối Ý làm trung gian hòa giải xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik/Bộ Ngoại giao Nga

Theo bà Maria Zakharova, một số quốc gia cố gắng đóng vai trò trung gian một cách chân thành nhưng cũng có bên mang "mục đích ích kỷ", muốn tham gia để "hưởng lợi về chính sách ngoại giao".

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga sau đó kêu gọi phương Tây ngừng cấp vũ khí cho Kiev. "Những hành động liều lĩnh như vậy sẽ chỉ làm gia tăng thương vong và khiến xung đột kéo dài" - bà Zakharova cảnh báo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hôm 24-2-2022. Cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 11 nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi đó các cuộc đàm phán hòa bình giữa đôi bên cũng đóng băng kể từ đầu tháng 4-2022.

Đài RT cho hay Nga đã nhiều lần đề xuất nối lại đàm phán để chấm dứt xung đột nhưng phía Ukraine từ chối. Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev không đàm phán hòa bình với Moscow nếu Tổng thống Putin vẫn còn nắm quyền.

Giữa tháng 12 năm ngoái, Kiev đưa ra "công thức hòa bình" yêu cầu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, Nga rút quân, trả tự do cho toàn bộ tù nhân, xét xử những bên chịu trách nhiệm và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Đáp lại, phía Nga cho rằng Ukraine cần chấp nhận "thực tế mới" liên quan các khu vực mà Moscow đã kiểm soát và sáp nhập.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo