xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga nổi giận vì bị Bulgaria cấm bay qua không phận tới Syria

P.Nghĩa (Theo Aljazeera, RT)

(NLĐO) – Moscow hôm 8-9 yêu cầu Bulgaria giải thích sau khi nước này cấm máy bay chở hàng viện trợ của Nga tới Syria bay qua không phận.

Moscow cũng đề nghị Hy Lạp trả lời sau khi Athens nhận được yêu cầu đóng cửa không phận đối với máy bay Nga tới Syria từ phía Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nói với hãng tin Interfax: “Nếu bất cứ ai - trong trường hợp này là các đối tác Hy Lạp và Bulgaria của chúng tôi – có điều gì nghi ngờ, tất nhiên họ phải giải thích rõ ràng. Nếu họ đặt ra các biện pháp hạn chế hoặc cấm bay theo yêu cầu của người Mỹ thì câu hỏi đặt ra là chủ quyền của họ ở đâu khi đưa ra quyết định về việc máy bay của nước khác bay qua không phận mình”.

Ông Bogdanov cho biết thêm máy bay Nga chở hàng hóa cung cấp cho Syria, trong đó bao gồm hàng viện trợ nhân đạo và quân sự, cũng như giúp sơ tán công dân Nga khỏi vùng xung đột. Tất cả đều có mục đích cụ thể và đã xin phép theo đúng quy định quốc tế.

 

Moscow gửi hơn 20 tấn hàng viện trợ, gồm thịt cá đóng hộp, sữa, đường và chăn đến TP Latakia của Syria. Ảnh: RIA Novosti
Moscow gửi hơn 20 tấn hàng viện trợ, gồm thịt cá đóng hộp, sữa, đường và chăn đến TP Latakia của Syria. Ảnh: RIA Novosti

 

Ngày 8-9, Bulgaria (thành viên NATO) xác nhận đã từ chối cho một số lượng không xác định máy bay Nga bay qua không phận vào đêm trước đó. Đài RT (Nga) dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Bulgaria cho hay: "Chúng tôi không cấp phép cho máy bay vận tải quân sự Nga bay qua không phận Bulgaria đến Syria trong thời gian từ ngày 1 đến 24-9. Chúng tôi nghi ngờ về bản khai hàng hóa cũng như mục đích các chuyến bay". Bulgaria khẳng định họ không chịu sức ép từ ai.

Còn Hy Lạp cho biết vẫn đang xem xét yêu cầu của Mỹ và không cung cấp thêm thông tin. Moscow gửi đề xuất cho Athens từ cách đây 20 ngày. Theo hãng tin RIA Novosti, Nga muốn chuyển hàng hóa tới Syria từ ngày 1-9 đến ngày 24-9.

Báo Kathimerini (Hy Lạp) cho hay Bulgaria từ chối để Nga sử dụng không phận, đồng nghĩa việc máy bay Nga sẽ phải đi qua không phận Iran.

Theo đài Al Jazeera, Chuyên gia quốc phòng Nga Pavel Felgenhauer nhận định Moscow cố gắng tránh không phận Thổ Nhĩ Kỳ sau khi xảy ra một sự cố năm 2012. Ankara buộc một máy bay dân sự của Nga trên đường đến Syria phải hạ cánh khẩn cấp và tịch thu hàng hóa do “chở vũ khí cung cấp cho Damascus”. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận và cho biết trên máy bay chỉ là một lô thiết bị radar hợp pháp.

Washington đã bày tỏ lo ngại hành động hỗ trợ quân sự của Moscow cho chính quyền Damascus không giúp giải quyết xung đột mà còn khiến dòng người di cư đổ vào châu Âu nhiều hơn. Điện Kremlin sau đó bác bỏ, nói rằng viện trợ quân sự cho chế độ Assad không có gì bất thường.

Ông Bogdanov nhắc lại chỉ có nhân viên quân sự Nga đang hiện diện tại Syria để giúp huấn luyện binh sĩ địa phương và phủ nhận Nga muốn biến căn cứ hải quân tại cảng Tartus của Syria thành căn cứ chính thức.

Các quan chức Mỹ nói ít nhất đã có 3 chiếc máy bay vận tải quân sự của Nga - gồm 2 chiếc Antonov-124 và chiếc thứ ba là máy bay chở khách - hạ cánh xuống sân bay Latakia của Syria trong những ngày gần đây.​

Nguồn tin trên nói phía Nga đã lắp đặt những ngôi nhà tạm đủ chỗ cho hàng trăm người tại khu vực sân bay cũng như triển khai các thiết bị điều khiển bay.

Syria là một đồng minh thân cận của Moscow từ thời Liên Xô cũ. Ông Bogdanov cho biết sự hợp tác quân sự hiện nay giữa Syria và Nga “khá khiêm tốn” so với các năm trước.

Theo RT, Nga cũng đã nhiều lần gửi viện trợ nhân đạo cho Syria. Tháng 8 năm nay, Moscow gửi hơn 20 tấn hàng viện trợ, gồm thịt cá đóng hộp, sữa, đường và chăn đến TP Latakia của Syria. Trước đó, hồi tháng 5, thành phố này nhận được 21,5 tấn hàng viện trợ của Nga.

Trong năm 2014, RIA Novosti cho biết Nga chuyển tổng cộng 11.000 tấn hàng viện trợ cho 24 quốc gia, bao gồm Syria, Afghanistan, Yemen và Iraq. Bên cạnh đó, 13.400 tấn hàng viện trợ khác cũng được chuyển tới khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, cuối ngày 7-9, Syria phủ nhận việc binh lính Nga hoạt động tại nước mình. Bộ trưởng Thông tin Syria Omran Zohbi nhấn mạnh: "Không có lực lượng Nga, không có hoạt động quân sự Nga trên lãnh thổ Syria, kể cả trên bộ, trên biển và trên không".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo