xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga ra tối hậu thư cho quân Ukraine ở Crimea

Hải Ngọc (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Hãng tin Interfax đưa tin Hạm đội Nga đã ra"tối hậu thư" cho các lực lượng Ukraine ở Crimea, buộc các đơn vị này phải ra hàng vào lúc 3 giờ GMT ngày 4-3 (10 giờ Việt Nam) hoặc sẽ phải đối mặt với "một cơn bão".

Trước đó, Reuters dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 3-3 tuyên bố đã chặn các máy bay chiến đấu Nga 2 lần xâm phạm không phận nước này trên biển Đen vào đêm trước đó.

Theo bộ trên, Không quân Ukraine đã cho một máy bay Sukhoi SU-27 xuất kích để ngăn chặn và ngăn ngừa mọi "hành vi khiêu khích" song không cho biết thông tin chi tiết.

Cũng trong ngày 3-3, lực lượng biên phòng Ukraine cho hay trong vòng 24 giờ qua, đã có 10 trực thăng chiến đấu và 8 máy bay vận tải quân sự Nga hạ cánh xuống bán đảo Crimea. Trước đó vào ngày 1-3, 4 tàu chiến của Nga đã cập cảng Sevastopol.

Kiev cho rằng chuyển quân như vậy là sai quy định, bởi theo thỏa thuận 2 nước, Ukraine phải nhận được thông báo trước 72 giờ.

 

Binh lính được cho là của Nga bên ngoài một đơn vị quân đội Ukraine ở làng Perevalnoye, Crimea. Ảnh: Reuters

Binh lính được cho là của Nga bên ngoài một đơn vị quân đội Ukraine ở làng Perevalnoye, Crimea.

Ảnh: Reuters

 

Bao vây bên ngoài doanh trại ở Perevalnoye hôm 3-3. Ảnh: Reuters

Bao vây bên ngoài doanh trại ở Perevalnoye hôm 3-3. Ảnh: Reuters

 

Ngoài ra, theo AP, các binh lính ủng hộ Nga đã kiểm soát một bến phà thuộc thành phố Kerch ở vùng cực Đông Crimea, cách Nga chỉ khoảng 20 km đường thủy. Điều này làm gia tăng lo ngại Moscow sẽ triển khai thêm binh lính tới đây.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích những tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về Ukraine là “không thể chấp nhận được”, thậm chí là mối đe dọa đối với Moscow.

Trước đó, Ngoại trưởng Kerry mạnh miệng: “Tài sản của bản thân ông ấy (Tổng thống Nag Vladimir Putin) sẽ bị phong tỏa, các doanh nghiệp Nga, doanh nghiệp Mỹ có thể rút đầu tư, đồng rúp có thể bị sụp đổ hơn nữa."

Phát biểu tại Geneva - Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố quân đội Nga sẽ ở lại cho đến khi “tình hình chính trị Ukraine ổn định trở lại”. Ông cũng cáo buộc các nhà lãnh đạo mới của Ukraine tấn công các lợi ích của người thiểu số và “những phần tử dân tộc chủ nghĩa cực đoan đe dọa mạng sống và lợi ích của người Nga cũng như cộng đồng nói tiếng Nga".

Trong một diễn biến khác ngày 3-3, những người biểu tình thân Nga đã chiếm đóng tòa nhà chính phủ ở Donetsk, thành phố phía đông Ukraine và là quê nhà của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych.

Một phóng viên Reuters cho biết những người biểu tình đã chiếm giữ tầng một của tòa nhà nhưng không thể đi cao hơn vì thang máy đã bị vô hiệu hóa và cửa ra vào cầu thang bị đóng. Trong khi đó, theo hãng tin RT và ITAR-TASS, những biểu tình đã chiếm giữ được tầng 2 của tòa nhà.

Bên ngoài tòa nhà 11 tầng, quốc kỳ Nga đã được treo lên, thay cho quốc kỳ Ukraine. Biểu tình nổ ra ở Donetsk, sau khi chính quyền mới ở Kiev áp đặt bổ nhiệm Sergey Taruta, một nhà tài phiệt địa phương làm thống đốc tỉnh Donetsk.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo