xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga sắp đạt mục tiêu chính ở miền Đông Ukraine?

Xuân Mai

(NLĐO) - Các lực lượng Ukraine đang rút khỏi TP Severodonetsk và khu vực Luhansk ở miền Đông Ukraine gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt.

Severodonetsk là một trong những thành trì lớn cuối cùng của Ukraine ở miền Đông. Ông Serhiy Hayday, chỉ huy quân sự hàng đầu ở miền Đông Ukraine, cho biết quân đội đưa ra quyết định sơ tán "vì số lượng người thiệt mạng ở các vùng lãnh thổ không được củng cố lực lượng có thể tăng lên mỗi ngày".

Việc kiểm soát TP Severodonetsk là một bước đột phá mang tính biểu tượng đối với Nga, diễn ra sau một cuộc xung đột dài hơi, trong đó các lực lượng của Moscow đã đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine.

Theo đài CNN, các lực lượng Nga đã chuyển hướng phần lớn hỏa lực sang Severodonetsk, phá hủy mọi vị trí phòng thủ mà lực lượng Ukraine đã sử dụng. Chiến lược này diễn ra chậm rãi, với việc lực lượng Nga giành được nhiều thắng lợi quanh khu vực Severodonetsk trong suốt mùa xuân và đầu mùa hè.

Nga sắp đạt mục tiêu chính ở miền Đông Ukraine? - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công vào một khu phức hợp của Nhà máy Hóa chất Azot hôm 17-6. Ảnh: Reuters

Các lực lượng Ukraine bị dồn vào khu vực quanh nhà máy hóa chất Azot, nơi khoảng 500 dân thường, trong đó có hàng chục trẻ em, đến trú ẩn. Cảnh tượng tương tự cuộc vây hãm tại nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol, nơi Nga đã kiểm soát.

Tuy nhiên, khi quân đội rút khỏi TP Severodonetsk, số phận của những người bên trong nhà máy Azot hiện vẫn chưa rõ.

Ông Hayday, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Luhansk, hôm 24-6 cho hay tất cả cơ sở hạ tầng của TP Severodonetsk bị phá hủy hoàn toàn.

Trận chiến giữa lực lượng Nga và Ukraine giờ đây di chuyển qua sông Siverskyi Donets đến Lysychansk, thành phố cuối cùng ở Luhansk do lực lượng Ukraine kiểm soát.

Việc kiểm soát Severodonetsk mang lại cho Nga một bước tiến quan trọng. Mục tiêu chính của "hoạt động quân sự đặc biệt" của Nga là giành quyền kiểm soát vùng Donbas, gồm Luhansk và Donetsk.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo