xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga sắp đóng siêu tàu chiến mang 200 tên lửa

Bảo Hạnh (Theo National Interest)

(NLĐO) – Công ty đóng tàu United Shipbuilding Corporation (USC) của Nga và điện Kremlin dự kiến sẽ ký kết hợp đồng đóng loại tàu chiến lớn mới - gọi là Dự án 23560 Leader - sau khi thiết kế con tàu được hoàn tất trong năm nay.

“Hiện tại, bản thiết kế 23560 Leader đang được Bộ Quốc phòng cân nhắc. Sau khi có quyết định chính thức, chúng tôi dự kiến sẽ ký hợp đồng phát triển và thiết kế tàu chiến mới theo các điều khoản do Bộ Quốc phòng đưa ra” - ông Igor Ponomarev, phó chủ tịch Công ty USC trả lời hãng tin RIA Novosti.

Con tàu mới được xếp vào loại tàu khu trục, có trọng lượng 17.500 tấn, dài 200 m và rộng 20 m. Tàu lớp Leader này được trang bị khoảng 200 quả tên lửa và được xem là mẫu tàu chiến nổi mặt nước lớn thứ 2 thế giới hiện nay.

Tàu chiến lớn nhất thế giới hiện là tàu tuần dương 1144 Orlan (được biết đến nhiều hơn với tên tàu lớp Kirov).

Tàu lớp Leader được thiết kế khả năng chống chiến đấu cơ, tên lửa đạn đạo, tàu chiến và tàu ngầm. Có thể nó sẽ được trang bị thêm tên lửa tầm xa, như Kalibr-NK, để tấn công các mục tiêu trên đất liền.


Một tàu chiến lớp Kirov của Nga. Ảnh: The Word of Matus

Một tàu chiến lớp Kirov của Nga. Ảnh: The Word of Matus

Theo những thông tin ít ỏi hiện có về tàu khu trục lớp Leader, hệ thống phòng không của tàu dự kiến được dựa trên S-400 hoặc S-500. Ngoài ra, trong số những vũ khí chống hạm của tàu có thể có những phiên bản khác của loại tên lửa siêu thanh Zircon.

Tàu lớp Leader dự kiến chạy bằng năng lượng nguyên tử với tốc độ 30 hải lý/giờ. Nó có thể hoạt động trên biển tới 90 ngày mà không cần tiếp nhiên liệu.

Cuối năm 2015, Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ (ONI) cho rằng Nga sẽ đóng 12 chiếc tàu loại này.

Trong trường hợp Nga đóng được tàu lớp Leader, tàu này sẽ sở hữu nhiều vũ khí hơn bất cứ tàu chiến nào của Hải quân Mỹ hiện nay. Ngoài ra, động cơ đẩy hạt nhân của tàu giúp nó có thể đi vòng quanh thế giới mà không cần dừng lại tiếp nhiên liệu hay cập cảng bên đường.

Điều này giúp Moscow sở hữu một loại tàu chiến có sức mạnh chỉ thua nhóm tàu sân bay tấn công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo