xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga "sẽ tung vũ khí xuyên thủng lá chắn tên lửa NATO"

Đỗ Quyên (Theo AP, CBS News)

(NLĐO)- Nga sẽ triển khai những vũ khí tấn công mới có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa để đối phó với chương trình phòng thủ tên lửa do Mỹ dẫn đầu của NATO.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước giới chức quốc phòng nước này trong cuộc họp tại khu dinh thự Bocharov Ruchei ở Sochi trên biển Đen hôm 10-11.


Tổng thống Nga Putin và giới chức quốc phòng nước này trong cuộc họp ở Sochi hôm 10-11. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Putin và giới chức quốc phòng nước này trong cuộc họp ở Sochi hôm 10-11. Ảnh: AP

 

Ông chủ điện Kremlin khẳng định chương trình phát triển phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của Washington nhằm vô hiệu hóa năng lực hạt nhân chiến lược của Nga, đồng thời Mỹ muốn vượt mặt Nga về quân sự. Nhưng Moscow sẽ đáp trả bằng cách phát triển "hệ thống tấn công có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa”.

“Trong 3 năm qua, các tổ hợp công ty quân sự-công nghiệp đã thiết kế và thử nghiệm thành công một số hệ thống vũ khí đầy triển vọng, có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn. Hệ thống như vậy sẽ được triển khai trong năm nay” – ông Putin cho hay.

Thông tin nói trên nổi lên giữa lúc quan hệ giữa Nga và Mỹ - cũng như các đồng minh NATO của Mỹ đang rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Suốt nhiều năm qua, Kremlin không ngừng phải đối lá chắn tên lửa do Mỹ khởi xướng. Moscow lo ngại hệ thống lá chắn tên lửa này có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn hạt nhân, từ đó đe dọa nghiêm trọng sức mạnh của hệ thống răn đe hạt nhân nước này.

Washington trần tình rằng hệ thống phòng thủ này có mục đích ngăn chặn mối đe dọa tên lửa từ Iran và Triều Tiên và không có khả năng đối phó với kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu ngày 10-11 của ông Putin có khẳng định rằng việc Mỹ tiếp tục xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa là hành động bất chấp thỏa thuận hạt nhân đã đạt được với Iran.

“Mỹ nói về mối đe dọa tên lửa hạt nhân của Iran và Triều Tiên chỉ nhằm che đậy các kế hoạch và nhiệm vụ thực sự của họ là vô hiệu hóa khả năng hạt nhân của các nước khác, trong đó có Nga. Thật đáng tiếc, mối quan tâm và lời đề nghị hợp tác của chúng tôi đã không được đưa vào thỏa thuận”- ông Putin nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo