xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tập trung 45.000 quân giáp biên giới Ukraine

P.Nghĩa (Theo Reuters, USA Today)

(NLĐO) – Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko hôm 11-8 thông báo Nga đã triển khai khoảng 45.000 quân cùng hàng loạt thiết bị quân sự hạng nặng gần khu vực biên giới hai nước.

Nga cử phái đoàn 280 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo tới Ukraine hôm 12-8, giữa lúc phương Tây lên tiếng cảnh báo Moscow có thể lợi dụng hoạt động này để xâm lược nước láng giềng.

 

Ông Lysenko nói trong một cuộc họp báo: “Tính đến 11 giờ ngày 11-8 (giờ địa phương), 45.000 binh sĩ Nga đã tập trung tại khu vực biên giới”. Phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết số binh lính này được hỗ trợ bởi hàng loạt thiết bị quân sự hạng nặng, gồm 160 xe tăng, 1.360 xe bọc thép, 390 hệ thống pháo binh, 150 bệ phóng tên lửa Grad, 192 máy bay chiến đấu và 137 trực thăng tấn công.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nhận định nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục can thiệp quân sự vào Đông Ukraine và không có dấu hiệu cho thấy Moscow thu hồi hàng ngàn binh lính tại biên giới. Trong tình huống giả định Nga can thiệp vào Ukraine, ông Rasmussen cho rằng cộng đồng quốc tế sẽ siết chặt biện pháp trừng phạt về kinh tế và cô lập Moscow chứ không triển khai quân sự ứng phó.

 

Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko: Nga vừa tập trung 45.000 quân tại biên giới giáp Ukraine. Ảnh: UA Crisis
Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko: "Nga vừa tập trung 45.000 quân tại biên giới giáp Ukraine". Ảnh: UA Crisis

Cũng trong thời điểm này, Ukraine cho phép một nhóm cứu trợ do Hội Chữ thập đỏ dẫn đầu tới thực hiện sứ mệnh nhân đạo tại thành phố miền Đông, Luhansk. Sau khi đạt được thỏa thuận với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (IRCC), Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, thành viên và đoàn xe cứu trợ của Nga cũng có mặt trong đoàn nhưng binh sĩ Nga bị cấm tham gia.

Trước đó, Ukraine phản đối bất kỳ hành động nhân đạo nào của Nga tại khu vực miền Đông vì lo sợ Moscow lợi dụng đoàn xe cứu trợ để điều động quân đội nhằm thực hiện một cuộc xâm lược.

Theo Bộ ngoại giao Ukraine, Kiev sẽ cung cấp hàng cứu trợ cho cư dân thành phố Luhansk để giải quyết tình trạng thiếu hụt lương thực, nước và nhiên liệu. Cuộc giao tranh bắt đầu từ tháng 4 khiến cư dân thành phố giảm từ 425.000 người xuống còn 250.000 người, phần thiệt mạng, phần bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trong khi đó, thành phố láng giềng Donetsk – nơi quân đội Ukraine đang mở “chiến dịch cuối cùng” để chiếm lại quyền kiểm soát từ tay quân nổi dậy, dân số trước đây vào khoảng 1 triệu người, hiện giảm xuống còn 600.000 người.

Dù quân chính phủ đang ráo riết pháo kích vào thành phố Donetsk, buộc hàng trăm ngàn người dân phải bỏ trốn, ông Lysenko vẫn phủ nhận việc quân đội tấn công vào các khu vực tập trung đông dân cư.

Phát ngôn viên Hội đồng thành phố Donetsk Maxim Rovinsky hôm 11-8 cho biết ít nhất 10 ngôi nhà, cửa hàng và nhà để xe bị trúng rốc-két qua đêm. Khoảng 20.000 người không có điện, trong khi nhiều cửa hàng phải đóng cửa.

 

Tình hình hỗn loạn tại Donetsk gia tăng. Ảnh: Reuters
Tình hình hỗn loạn tại Donetsk gia tăng. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine cũng từ chối yêu cầu ngừng bắn nhân đạo của Alexander Zakharchenko, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Ông Zakharchenko sau đó khẳng định đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công tổng lực và phe ly khai đã có đủ vũ khí để tiến hành phản công.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo