xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga thử nghiệm hơn 100 loại vũ khí mới ở Syria

Hoài Vy (Theo Inosmi)

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nga đang tiếp tục thử nghiệm các loại vũ khí hiện đại ở Syria và các tỉnh Hama, Idlib là những nơi thử nghiệm vũ khí mới nhất của Nga - theo báo Ad-Diyar (Lebanon).

Loại vũ khí được thử nghiệm rõ rệt nhất là các máy bay chiến đấu được trang bị tên lửa hiện đại.

Đáng chú ý nhất là các loại bom KAB-500 và KAB-1500, được phóng từ máy bay ném bom Su-34. Chúng có khả năng tấn công cả mục tiêu trên mặt đất và dưới mặt đất ở độ sâu vài mét. Trong một số video được công bố, có thể thấy dấu vết của các vụ đánh bom với đường kính hơn 15 m và độ sâu khoảng 6 m.

Nga thử nghiệm hơn 100 loại vũ khí mới ở Syria - Ảnh 1.

Phi công Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria. Ảnh: RIA NOVOSTI

Cũng ở phía Bắc Syria, người ta đã kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu của các trực thăng "Thợ săn đêm" của Nga. Đơn cử, "Thợ săn đêm" Mi-28N là trực thăng chiến đấu hiện đại được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser và có khả năng bay ở độ cao thấp do mức độ phòng vệ cao.

Nga thử nghiệm hơn 100 loại vũ khí mới ở Syria - Ảnh 2.

Trực thăng "Thợ săn đêm" Mi-28N. Ảnh: WIKIPEDIA

Các nguồn tin cho biết các máy bay do thám hiện đại của Nga đã xuất hiện trong các trận đánh gần đây ở tỉnh Hama.

Các hãng thông tấn Nga đã công bố những bức ảnh, trong đó có thể thấy rõ các đối tượng chiến lược và việc di chuyển các lực lượng quân sự. Những bức ảnh này có được là nhờ các máy bay trinh sát hiện đại Orion của Nga, có khả năng bốc lên độ cao 8 km và làm nhiệm vụ trong vòng ít nhất 24 giờ, cũng như mang theo bom có điều khiển.

Báo Ad-Diyar cho biết hơn 100 loại vũ khí mới và hiện đại của Nga đã được thử nghiệm ở Syria.

Nga thử nghiệm hơn 100 loại vũ khí mới ở Syria - Ảnh 3.

Hệ thống phóng tên lửa đa nòng Tornado-S. Ảnh: WEAPONEWS

Trong trận chiến ở phía bắc tỉnh Hama, quân đội Nga sử dụng một hệ thống phóng tên lửa đa nòng đã được chỉnh sửa.

Từ năm 2016, Nga đã nâng cấp hệ thống tên lửa Smerch, giúp tăng tầm bắn từ 90 km lên 120 km. Trong trận chiến ở phía Bắc tỉnh Hama, Nga đã sử dụng hệ thống mới nhất Tornado-S. Một tính năng quan trọng của Tornado-S là hệ thống hướng dẫn và bắn tự động mới, cho phép cùng một lúc điều khiển việc bắn và tự động tính toán dữ liệu về các mục tiêu.

Theo các nguồn tin, quân đội Nga đã bàn giao cho các lực lượng Syria loại xe bọc thép "Kẻ hủy diệt - 2" để thử nghiệm trong các trận chiến ở phía Bắc tỉnh Hama, sau khi xác định một số thiếu sót về kỹ thuật trong các trận chiến trên sa mạc ở Syria. "Kẻ hủy diệt - 2" mới có mức độ an toàn, hỏa lực, khả năng điều khiển cao, cũng như cơ chế dẫn đường hiện đại hóa bằng laser.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo