xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga thừa nhận “gặp vấn đề lớn” sau sự cố ở Nord Stream

Cao Lực

(NLĐO) – Điện Kremlin mới đây bác cáo buộc đứng sau vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) hồi đầu tuần, gọi đây là những cáo buộc “ngớ ngẩn”.

Trong buổi họp báo hôm 28-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng vụ nổ trên thực thế đã "gây ra nhiều vấn đề" cho Nga, bởi quốc gia của ông đã mất tuyến dẫn khí đốt sang châu Âu.

Cả 2 đường ống thuộc Nord Stream 2 đã được bơm đầy khí đốt và đã được chuẩn bị để chuyển khí đốt sang châu Âu vào thời điểm xảy ra vụ nổ, ông Peskov cho biết.

Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh cả Nga lẫn châu Âu chẳng được lợi lộc gì từ vụ nổ nêu trên, nhất là Đức, bởi sự cố này là một mối đe dọa đối với sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp khí đốt, cũng như khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của quốc gia này.

Nga thừa nhận “gặp vấn đề lớn” sau sự cố ở Nord Stream - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh:

Mặt khác, các nhà cung cấp khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ đã kiếm được lợi nhuận đáng kinh ngạc khi đơn hàng của họ đến châu Âu tăng lên nhiều lần, ông Peskov nói thêm, theo đài RT.

Người phát ngôn Điện Kremlin đồng thời kêu gọi không đưa ra bất cứ cáo buộc nào khi chưa có kết quả điều tra chính thức.

Tuy nhiên, ông Peskov nhắc lại tuyên bố hồi tháng 2 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó ông chủ Nhà Trắng đe dọa "sẽ kết thúc" Nord Stream 2. Dù vậy, ông Peskov thừa nhận "chúng tôi không biết chính xác ý của ông ấy là gì".

Nga thừa nhận “gặp vấn đề lớn” sau sự cố ở Nord Stream - Ảnh 2.

Ảnh chụp nơi Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream bị rò rỉ. Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 28-9, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Ukraine vào Nga đã được tổ chức theo cách "tuân thủ nghiêm quy tắc và luật pháp quốc tế".

Theo Bộ Ngoại giao Nga, kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý đã chứng minh rằng người dân ở Donbass và Nam Ukraine không muốn quay lại cuộc sống trước đây và họ đã tự nguyện lựa chọn sáp nhập Nga.

Bộ Ngoại giao Nga đồng thời lưu ý rằng sau khi giám sát các cuộc trưng cầu dân ý, nhóm 133 quan sát viên quốc tế đến từ Venezuela, Ý, Đức, Latvia và các quốc gia khác cũng đã công nhận kết quả trưng cầu dân ý là hợp pháp.

Nga thừa nhận “gặp vấn đề lớn” sau sự cố ở Nord Stream - Ảnh 3.

Tỉ lệ cử tri ủng hộ sáp nhập Nga tại 4 vùng ở Ukraine. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điện đàm các nhà lãnh đạo Anh, Canada, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ để cảm ơn sự hỗ trợ của họ, cũng như để yêu cầu viện trợ quân sự bổ sung.

Tổng thống Zelensky còn kêu gọi các quốc gia này trừng phạt mạnh tay hơn đối với Nga vì điều Kiev và phương Tây khẳng định là cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp tại 4 tỉnh Ukraine bị Nga chiếm quyền kiểm soát một phần.

Nga thừa nhận “gặp vấn đề lớn” sau sự cố ở Nord Stream - Ảnh 4.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo