xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tiết lộ "âm mưu tấn công dàn dựng", Ukraine mất liên lạc với Mariupol

Huệ Bình

(NLĐO) - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, ngày 19-3 cáo buộc Ukraine đang dàn dựng các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ và các nước phương Tây ở miền Tây nước này.

Kênh RT đưa tin quân đội Nga đã biết về âm mưu tấn công của các nhóm dân tộc chủ nghĩa theo đường lối cứng rắn của Ukraine nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ và các quốc gia phương Tây khác, nằm ở thành phố Lviv, miền Tây Ukraine.

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, Kiev có ý định đổ lỗi cho Nga về các cuộc tấn công như vậy. Ông Konashenkov tuyên bố mục tiêu cuối cùng của các cuộc tấn công được lên kế hoạch là đổ lỗi cho Moscow, mượn cớ thúc đẩy các nước NATO cung cấp thêm vũ khí và thiết lập "vùng cấm bay" được yêu cầu lâu nay.

Nga tiết lộ âm mưu tấn công dàn dựng, Ukraine mất liên lạc với Mariupol - Ảnh 1.

Lực lượng thân Nga trong quân phục không phù hiệu lái xe bọc thép ở Mariupol ngày 19-3. Ảnh: Reuters

"Kiev hoàn toàn biết rõ về các kế hoạch của những người theo chủ nghĩa dân tộc nhưng không làm gì để ngăn chặn" - ông Konashenkov nhấn mạnh.

Hiện Nga muốn Ukraine chính thức trở thành một quốc gia trung lập không bao giờ gia nhập NATO. Nga thực hiện chiến dịch quân sự vào Ukraine từ ngày 24-2, với lý do phi phát xít hóa Ukraine cùng các yêu cầu khác. Kiev nói rằng cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ.

Nga tiết lộ âm mưu tấn công dàn dựng, Ukraine mất liên lạc với Mariupol - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hỏa dập đám cháy do pháo kích ở chợ Kharkiv. Ảnh: Reuters

Về tình hình chiến sự ở Ukraine, lực lượng Nga ngày 19-3 tiến sâu hơn vào thành phố cảng Mariupol, nơi Moscow đã bao vây trong nhiều tuần. Thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko hôm 19-3 xác nhận khẳng định từ phía Nga một ngày trước đó khi nói rằng lực lượng của nước này đang siết chặt vòng vây quanh thành phố.

Trong khi đó, chính phủ Ukraine nói rằng các lực lượng của họ bị tiêu diệt, nỗ lực cung cấp hỗ trợ trên không đã thất bại và "tạm thời" mất liên lạc với các quan chức ở Mariupol.

Theo ông Vadym Denysenko - cố vấn của bộ trưởng Nội vụ Ukraine, các lực lượng Ukraine và Nga cũng giao tranh tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Ngoài ra, Nga phá hủy một kho chứa tên lửa và đạn dược dưới lòng đất ở phía Tây Ukraine.

Khi giao tranh diễn ra trên khắp đất nước, Ukraine đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng hơn do tổn thất gia tăng cho cả hai bên.

Một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine hôm 19-3 cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã khiến hơn 40 binh sĩ ở TP Mykolaiv thiệt mạng hôm 18-3, đây là một trong những thiệt hại nặng nề nhất mà Ukraine phải gánh chịu kể từ khi xung đột xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo