xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tố truyền thông phương Tây “ngậm máu phun người”

H.Bình (Theo RT)

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận thông tin các máy bay chiến đấu nước này thực hiện hàng loạt vụ không kích nhầm vào các bệnh viện ở Syria và khẳng định những cơ sở y tế được phương Tây nhắc tới không hề tồn tại.

Trong cuộc họp báo chí ngày 2-11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, nhấn mạnh cơ quan này đã kiểm chứng dữ liệu do các phương tiên truyền thông đăng tải trong thời gian gần đây nhằm đổ lỗi cho chiến dịch không kích của Nga tấn công một số bệnh viện ở Syria. Ông Konashenkov tuyên bố những thông tin cáo buộc hoàn toàn “thiếu bằng chứng và không hề tồn tại trong thực tế”. Theo người phát ngôn, trong số 6 bệnh viện được giới truyền thông phương Tây nhắc tới chỉ có cơ sở y tế ở làng Sarmin tồn tại.

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh được chụp hôm 31-10 về bệnh viện duy nhất tồn tại đó. Tuy nhiên, cơ sở y tế này vẫn nguyên vẹn nên không có chuyện như giới truyền thông phương Tây loan tin bệnh viện bị phá hủy hoàn toàn và 12 người thiệt mạng.

 

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh được chụp hôm 31-10 về bệnh viện duy nhất tồn tại Sarmin. Ảnh: SPUTNIK

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh được chụp hôm 31-10 về bệnh viện duy nhất tồn tại Sarmin. Ảnh: SPUTNIK

 

Theo ông Konashenkov, trong 2 ngày qua, Không quân Nga tiến hành 131 đợt không kích và tiêu diệt 237 mục tiêu khủng bố ở nhiều tỉnh thành tại Syria. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết đợt xuất kích được thực hiện từ căn cứ không quân Hmeimim, tiêu diệt 237 mục tiêu khủng bố ở các tỉnh Hama, Latakia, Homs, Aleppo và Raqqa. Cụ thể, ở Homs, máy bay chiến đấu Nga phá hủy nhiều hầm trú ẩn dưới lòng đất cùng các khẩu pháo phòng không của Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông Konashenkov nói: “Tại vùng Tadmor ở tỉnh Homs, chiến đấu cơ Su-25 nhắm vào cứ điểm kiên cố của IS. Kết quả là khu công sự và hầm ngầm trú ẩn dưới lòng đất, cũng như trận địa pháo của bọn khủng bố, nơi chúng đặt hai dàn pháo tự hành ZSU-23, đều ăn bom”. Ngoài ra, chiến dịch không kích của Nga còn phá hủy sở chỉ huy của tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra ở tỉnh Latakia. Đây là nơi các tay súng Hồi giáo chặn sóng radio liên lạc của lực lượng quân chính phủ Syria.

Chiến dịch không kích ở Syria của Nga nhằm tiêu diệt các lực lượng khủng bố như IS và Jabhat al-Nusra được bắt đầu hôm 20-9. Đến nay, Nga là nước duy nhất mà chính phủ Syria chính thức đề nghị giúp đỡ để tiêu diệt các lực lượng khủng bố trên lãnh thổ nước này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo