xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tới Syria

Đỗ Quyên (Theo Sputnik)

(NLĐO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu ngày 25-11 cho biết nước này sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tới căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria.

Quyết định được đưa ra giữa lúc căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay Nga bị bắn hạ ở biên giới gần Syria hôm 24-11.

Theo báo Sputnik, hệ thống tên lửa phòng không nằm trong số những hệ thống mạnh mẽ nhất thế giới này có chức năng triệt hạ tất cả những phương tiện tấn công trên không hiện tại và tiềm năng.

 


Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

 

Cụ thế, nó có chức năng triệt hạ các máy bay vận chuyển thiết bị gây nhiễu, máy bay phát hiện radar và điều khiển, máy bay do thám-trinh sát, máy bay của không quân chiến lược và chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến dịch-chiến thuật, tên lửa đạn đạo tầm trung, các mục tiêu siêu thanh và những phương tiện tấn công đường không hiện có cũng như tiềm năng.

Sức mạnh của S-400 được giới thiệu cô đọng qua đồ họa ấn tượng của hãng thông tấn quốc tế Rossiya Segodnya dưới đây:

Trước đó, Nga đã thông báo kế hoạch điều tàu tuần dương Moskva - soái hạm của hạm đội biển Đen và là 1 trong 2 tàu chiến lớn nhất của hạm đội này, được trang bị hệ thống phòng không ‘Fort’, tương tự như S-300 - đến ngoài khơi bờ biển tỉnh Latakia.

 

img

Về tình hình của viên phi công thứ hai trên chiếc Su-24, đài RT cho biết người này được đặc nhiệm Syria cứu về căn cứ Hmeymim ở tỉnh Latakia sau cuộc tìm kiếm suốt 12 giờ đêm 24-11. Hiện sức khỏe của người này ổn định.

Trong khi đó, số phận của phi công thứ nhất không được may mắn như thế. Theo nhiều nguồn tin, phi công này đã bị phiến quân Syria bắn hạ khi đang nhảy dù. Lực lượng phiến quân thậm chí còn tung cả video ghi lại thi thể của ông.

 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không muốn căng thẳng với Nga

Ngày 25-11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này không muốn quan hệ giữa Ankara và Moscow gia tăng căng thẳng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga.

"Chúng tôi không có ý làm leo thang căng thẳng bằng sự cố này. Chúng tôi chỉ đang bảo vệ an ninh và quyền lợi của những người anh em" - ông Erdogan nhấn mạnh trong bài phát biểu trên truyền hình tại Istanbul, đồng thời cho biết thêm máy bay Nga bị bắn trên không phận Thổ Nhĩ Kỳ song lại rơi bên trong lãnh thổ Syria.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 là một hành động chủ đích chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, người phát ngôn bộ này cho biết sự cố trên sẽ không ảnh hưởng đến những nỗ lực của Moscow trong việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo