xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tuyên bố phá hủy 74 căn cứ quân sự Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy 74 căn cứ quân sự của Ukraine trong khi Kiev ghi nhận 203 cuộc tấn công của Moscow kể từ sáng sớm 24-2.

Theo hãng tin RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy 74 căn cứ quân sự trên mặt đất ở Ukraine, bao gồm 11 sân bay. Lực lượng bộ binh của Nga tiến vào Ukraine từ nhiều hướng sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine sáng sớm 24-2.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói: "Kết quả của các cuộc tấn công do lực lượng vũ trang Nga thực hiện, 74 cơ sở quân sự của Ukraine đã bị phá hủy - bao gồm 11 sân bay, 3 trung tâm chỉ huy, 18 trạm radar của các hệ thống tên lửa chống máy bay S-300 và Buk-M1. Một máy bay trực thăng quân sự Ukraine và 4 máy bay không người lái cũng bị bắn hạ".

Ông Konashenkov cho biết phe ly khai thân Nga đang tiếp tục cuộc tấn công với sự yểm trợ từ trên không của Moscow, đồng thời trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ra lệnh cho quân đội Nga "đối xử với quân nhân Ukraine một cách tôn trọng".

Phía Nga cho biết ít nhất 68 người đã thiệt mạng, bao gồm cả binh sĩ và thường dân. Trong đó, 18 người thiệt mạng tại một căn cứ quân sự gần thành phố cảng Odessa của Ukraine ở biển Đen. 

Nga tuyên bố phá hủy 74 căn cứ quân sự Ukraine - Ảnh 1.

Nga thực hiện 203 cuộc tấn công, phá hủy 74 căn cứ quân sự Ukraine ngày 24-2. Ảnh: NDTV

Cảnh sát Ukraine cùng ngày báo cáo 203 cuộc tấn công do Nga thực hiện kể từ sáng sớm 24-2. Mục tiêu nằm rải rác trên khắp lãnh thổ Ukraine. Cơ quan quản lý khẩn cấp Ukraine ghi nhận một chiếc máy bay quân sự nước này chở 14 người bị rơi ở phía Nam thủ đô Kiev. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban bố tình trạng thiết quân luật và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. 

Một cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine cho biết quân đội Ukraine đang chiến đấu với các lực lượng Nga dọc theo đường biên giới hai nước. Chiến sự diễn ra ác liệt tại các khu vực Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa và một sân bay quân sự gần thủ đô Kiev.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp các đồng minh trong nhóm G7 để thảo luận một loạt biện pháp trừng phạt Nga. Trong khi đó, NATO kích hoạt "kế hoạch quốc phòng" cho các nước đồng minh.

Giá dầu đã tăng lên mức 100 USD/ thùng lần đầu tiên trong hơn 7 năm qua. Giá lúa mì châu Âu cũng đạt mức cao kỷ lục. Chứng khoán châu Âu sụt giảm với chỉ số DAX của Đức giảm 5,2%, chỉ số Paris CAC 40 giảm 5% và chỉ số Milan FTSE MIB giảm 5,1%.

Máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Nga bay qua bầu trời Ukraine

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo