xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga xác nhận tung chiến đấu cơ thế hệ 5 sang Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết các chiến đấu cơ thế hệ 5 - tiêm kích tàng hình Su-57 - đã được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine.

Đài RT ngày 19-6 đưa tin ông Borisov xác nhận với các phóng viên như trên bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ngày 18-6. Su-57 là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Nga. 

Những chiếc Su-57 đầu tiên gia nhập Không quân Nga vào năm 2020 và từng tham gia hoạt động ném bom ở Syria. Truyền thông Nga lần đầu tiên tiết lộ Su-57 được triển khai ở Ukraine vào tháng 5 năm nay.

Theo ông Borisov, các loại vũ khí trang bị trên Su-57 "làm việc cực kỳ hiệu quả" khi chúng được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine.

Hồi tháng 6, hãng tin RIA Novosti dẫn một nguồn tin cho biết Nga đã huy động 4 chiếc Su-57 để phát hiện và phá hủy các hệ thống phòng không của Ukraine. Nguồn tin nói rằng công nghệ tàng hình giúp loại máy bay này tránh được radar.

Nga xác nhận tung chiến đấu cơ thế hệ 5 sang Ukraine - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: Sputnik

Su-57 được trang bị nhiều khả năng tiên tiến như bộ phận cảm biến kết nối và tích hợp dữ liệu, bộ phận tác chiến điện tử và các vật liệu composite cao cấp. Máy bay còn sở hữu ăng ten radar với nhiều băng thông khác nhau giúp nhận biết, xác định và kích hoạt radar từ mọi hướng, cộng với hệ thống truy tìm và theo dõi hồng ngoại có tầm hoạt động rất rộng để lần theo các dấu vết trên bầu trời như khí thải động cơ, thậm chí là ma sát của cánh máy bay trong không khí.

Một số chuyên gia phân tích quân sự cho rằng Su-57 đã được tối ưu hóa gần như vô hình toàn bộ mặt trước. Bởi tiêm kích tàng hình này là một thợ săn, nó không muốn bị nhìn thấy khi đang theo dấu con mồi. Nhưng một khi Su-57 quay ngang, khả năng tàng hình của nó yếu hơn khiến nó dễ bị phát hiện hơn.

Su-57 được xem là "thế hệ 5" trong lớp chiến đấu cơ bao gồm F-22 và F-35 của Mỹ. Những vũ khí trên máy bay bao gồm tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, tên lửa không đối đất và tên lửa chống radar đặc biệt.

Ngoài Su-57, ông Borisov cũng xác nhận Nga đã sử dụng vũ khí laser ở Ukraine. Đây là loại vũ khí có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái.

Nga xác nhận tung chiến đấu cơ thế hệ 5 sang Ukraine - Ảnh 2.

Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr ở biển Nhật Bản. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố được ông Borisov đưa ra trong bối cảnh phương Tây tiếp tục gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine, bao gồm các bệ phóng rốc-két đa nòng HIMARS và pháo M777. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19-6 cho hay lực lượng nước này sử dụng tên lửa Kalibr để phá hủy pháo M777 và xe bọc thép được phương Tây cung cấp cho Kiev. 

Ngược lại, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cùng ngày tuyên bố pháo binh của họ đã phá hủy một số bệ phóng rốc-két đa nòng của Nga.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo