xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngân sách điêu đứng vì Covid-19, Mỹ muốn vay kỉ lục 3.000 tỉ USD

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Mỹ cho biết nước này muốn vay 3 ngàn tỉ USD trong quý II-2020 vì các gói giải cứu liên quan đến đại dịch Covid-19 khiến ngân sách thâm hụt.

Đài BBC hôm 5-5 cho biết khoản tiền dự kiến nói trên cao gấp 5 lần so với kỷ lục hằng quý trước đó. Kỷ lục vay của Mỹ được ghi nhận vào năm 2008 khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính.

Trong cả năm 2019, Mỹ đã vay 1,28 ngàn tỉ USD. Nước này đã phê duyệt khoảng 3.000 tỉ USD tiền cứu trợ liên quan đến đại dịch Covid-19, trong đó có tài trợ y tế và các khoản thanh toán trực tiếp. Tổng nợ của chính phủ Mỹ hiện ở mức gần 25 ngàn tỉ USD.

Theo đài BBC, các gói chi tiêu mới nhất ước tính chiếm khoảng 14% giá trị nền kinh tế Mỹ. Washington cũng gia hạn thời gian đóng thuế (ngày 15-4 hằng năm), góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tiền mặt.

Giới chức Mỹ đang bàn thảo về các gói cứu trợ mới trong bối cảnh một số thành viên đảng Cộng hòa bày tỏ lo ngại về tác động của chi tiêu đối với nợ quốc gia tăng vọt.

Ngân sách thêm thâm hụt vì Covid-19, Mỹ muốn vay 3 ngàn tỉ USD - Ảnh 1.

Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mỹ thường thực hiện các khoản vay bằng cách bán trái phiếu chính phủ và trả lãi suất tương đối thấp do khoản nợ này thường được đánh giá là có rủi ro thấp. Nhưng ngay cả trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, gánh nặng nợ của nước này tăng lên tới mức nhiều nhà kinh tế cảnh báo về rủi ro đối với tăng trưởng dài hạn bởi chính phủ nước này thường bội chi.

Hồi tháng trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự đoán thâm hụt ngân sách sẽ đạt 3,7 ngàn tỉ USD trong năm nay, còn nợ quốc gia tăng vọt trên mức 100% GDP. Mặc dù vậy, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell nói rằng chi tiêu là điều cần thiết để giúp nền kinh tế vượt qua tác động của dịch Covid-19.

Lệnh phong tỏa do Covid-19 khiến các doanh nghiệp Mỹ phải đóng cửa và ít nhất 30 triệu người mất việc.

FED đã mua hơn 1 ngàn tỉ USD trái phiếu kho bạc trong những tuần gần đây. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng đối với các khoản nợ của Mỹ, bao gồm các nhà đầu tư ở Nhật Bản, Trung Quốc và Anh.

Báo The Washington Post tiết lộ giới chức Washington đã tính đến việc hủy bỏ nghĩa vụ nợ đối với Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo