xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày đau thương của Hàn Quốc

Anh Thư

Tính đều chiều 30-10, nhà chức trách Hàn Quốc đã xác định được danh tính 90% người thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại lễ hội Halloween đêm 29-10 ở Itaewon.

Theo Yonhap, nhà chức trách đã thống kê được ít nhất 153 người thiệt mạng, trong đó có 22 người nước ngoài; 103 người bị thương. Ba quân nhân cũng đã thiệt mạng, 4 quân nhân khác bị thương.

Trưa 30-10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố quốc tang trong 1 tuần. Ông nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là xác định được nguyên nhân vụ tai nạn và ngăn chặn những vụ việc tương tự. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng và có những cải tiến cơ bản để những vụ tai nạn tương tự không tái diễn".

Ngày đau thương của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường thảm kịch Itaewon Ảnh: REUTERS

Nhà chức trách địa phương cho biết họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên vào lúc 22 giờ 24 phút ngày 29-10 (giờ địa phương). Không có rò rỉ khí đốt hoặc hỏa hoạn tại chỗ được xác định.

Đài CNN dẫn lời Giám đốc Sở Nội vụ và An toàn Seoul Lee Sang-min cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, một số đáng kể cảnh sát và nhân viên an ninh đã được triển khai đến một khu vực khác ở Seoul vì vài cuộc biểu tình. Ở Itaewon chỉ có một lực lượng an ninh "bình thường" được triển khai và đám đông lúc đó cũng "không đông bất thường".

Khi thảm họa xảy ra, hơn 1.700 người thuộc các lực lượng ứng phó khẩn cấp gồm cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, nhân viên chính phủ… mới được điều động đến Itaewon.

Theo Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, chính phủ cũng đưa ra một quỹ nhằm vận hành đội hỗ trợ tang lễ, hỗ trợ việc điều trị cho người bị thương, cũng như điều trị tâm lý cho những người khác bị ảnh hưởng. Hàng loạt lễ hội Halloween và buổi biểu diễn âm nhạc khác trên khắp Hàn Quốc đã được hủy bỏ để tưởng niệm các nạn nhân.

Toàn cảnh thảm kịch đêm Halloween ở Hàn Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chia buồn

Được tin vụ việc tai nạn xảy ra tại phường Itaewon, quận Yongsan, TP Seoul - Hàn Quốc làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 30-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng gia đình các nạn nhân.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc vừa thông báo đã xác định một công dân Việt Nam sinh năm 2001 thiệt mạng trong vụ việc này. Chiều 30-10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã có thư gửi Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng chia buồn trước sự việc này và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán trong việc hỗ trợ những nạn nhân của vụ việc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã liên hệ, hỗ trợ gia đình nhận dạng nạn nhân, gửi lời chia buồn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Đồng thời, Đại sứ quán đang khẩn trương xác minh thông tin, thăm hỏi một công dân khác bị thương trong vụ việc.

D.Ngọc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo