xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghe lời ông Putin, phe ly khai chịu "tha" binh sĩ Ukraine

Xuân Mai (Theo Reuters, RT)

(NLĐO) – Phe ly khai ở miền Đông Ukraine hôm 29-8 cho biết sẽ mở rộng “hành lang nhân đạo” cho phép quân chính phủ bị bao vây rút lui sau khi có lời kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hiện vẫn chưa rõ chính phủ Kiev sẽ phản ứng như thế nào về lời yêu cầu đầu tiên mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đối với phe ly khai.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine lại cho rằng những gì diễn ra cho thấy phe ly khai đang bị điều khiển trực tiếp từ Điện Kremlin. Kiev đã cáo buộc quân đội Nga xâm phạm trái phép vào miền Đông Ukraine và khẳng định sẽ chiến đấu bảo vệ lãnh thổ.

 

Thủ lĩnh ly khai Alexander Zakharchenko. Ảnh: Reuters
Thủ lĩnh ly khai Alexander Zakharchenko. Ảnh: Reuters

 

Trong buổi phát biểu tối ngày 28-8, Tổng thống Putin nói rằng: “Rõ ràng, phe ly khai đã thành công trong việc ngăn chặn hoạt động vũ trang của quân đội chính phủ. Tôi kêu gọi các tay súng mở một hành lang nhân đạo cho các binh lính Ukraine để tránh có thêm nhiều nạn nhân, cho phép họ rời khỏi khu vực nội chiến trở về đoàn tụ gia đình mà không gây bất kỳ trở ngại nào…cũng như để cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp cho những người bị thương bởi hoạt động quân sự này”.

Vài giờ sau đó, Alexander Zakharchenko, thủ lĩnh phe ly khai miền Đông Ukraine, tuyên bố lực lượng phiến quân sẵn sàng mở vòng vây trả tự do cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, người này nói rằng quân đội phải để lại các xe bọc thép và đạn dược.

Trước đó, NATO đã công bố một số hình ảnh vệ tinh được cho chụp ảnh binh sĩ Nga được trang bị vũ khí hạng nặng tối tân đang hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine. Tướng Hà Lan Nico Tak, giám đốc Trung tâm Quản lý hoạt động và xử lý Khủng hoảng của NATO, nói rằng những hình ảnh trên đã cho thấy một số lượng đáng kể quân đội Nga đang hoạt động tại Ukraine cũng như số lượng lớn vũ khí tối tân bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa, pháo binh, xe tăng, xe vận tải quân đội bọc thép được chuyển đến cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

 

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy một đoàn xe quân sự tiến vào miền Đông Ukraine. Ảnh: NATO
Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy một đoàn xe quân sự tiến vào miền Đông Ukraine. Ảnh: NATO

 

Những bức ảnh trên đã khẳng định điều mà NATO và các đồng minh biết được trong những tuần qua từ những nguồn tin khác nhau. Đồng thời cũng cho thấy sự mâu thuẫn giữa thông tin từ giới chức Nga và lãnh đạo phe ly khai Ukraine. Trước đó, phe ly khai tuyên bố rằng những binh sĩ Nga đang đi nghỉ đã tình nguyện hỗ trợ phe ly khai ở Ukraine.

Nga ngay lập tức đã bác bỏ cáo buộc của NATO.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo