xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghịch lý đón nhận người tị nạn

Lục San

10 quốc gia dù chỉ chiếm 2,5% GDP toàn cầu nhưng lại đang tiếp nhận hơn phân nửa số người tị nạn trên thế giới. Trong khi đó, các nước giàu hơn bị cáo buộc để nước nghèo gánh khủng hoảng này một mình.

Theo báo cáo mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) hôm 4-10, 56% trong số 21 triệu người tị nạn trên thế giới đang được cưu mang bởi 10 quốc gia ở Trung Đông, châu Phi và Nam Á. Cụ thể, Jordan đứng đầu danh sách khi tiếp nhận hơn 2,7 triệu người tị nạn, theo sau là Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 2,5 triệu); Pakistan (1,6 triệu); Lebanon (hơn 1,5 triệu); Iran (979.400); Ethiopia (736.100); Kenya (553.900); Uganda (477.200); Congo (383.100); Chad (369.500).


Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi các nước giàu có tích cực hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn toàn cầu Ảnh: EPA

Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi các nước giàu có tích cực hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn toàn cầu Ảnh: EPA

Nhân dịp này, AI lên án các nước giàu có nhất thế giới vì đã tiếp nhận số lượng người tị nạn thấp nhất và đóng góp ít nhất vào nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng di dân đang ngày càng tồi tệ. Chẳng hạn, Anh tiếp nhận chưa đến 8.000 người tị nạn Syria kể từ năm 2011; trong khi cùng thời gian đó, Jordan - với dân số chỉ bằng 1/10 và GDP chỉ bằng 1,2% nước Anh - tiếp nhận hơn 655.000 người tị nạn từ nước láng giềng bị chiến tranh tàn phá này.

Theo kênh al Jazeera, Tổng Thư ký AI Salil Shetty cho rằng các nhà lãnh đạo thế giới có trách nhiệm giải thích vì sao thế giới có thể chi nhiều tiền giải cứu các ngân hàng, phát triển công nghệ mới và phát động chiến tranh nhưng lại không tìm được nơi trú ngụ an toàn cho 21 triệu người tị nạn, chỉ chiếm 0,3% dân số thế giới.

Bà Kathleen Newland, nhà đồng sáng lập Viện Chính sách Di cư (Mỹ), cảnh báo nếu thế giới không tăng cường ứng phó, người tị nạn sẽ tiếp tục sử dụng những tuyến đường nguy hiểm với hy vọng đến được “miền đất hứa”. Điều này thể hiện rõ ở những bi kịch liên tục xảy ra gần như hằng ngày trong cuộc khủng hoảng di cư mà châu Âu đang đối mặt. Mới nhất, 22 người đã thiệt mạng hôm 3-10 khi đang tìm cách vượt biển đến châu Âu. Con số này có thể còn tăng nếu 10 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển, hải quân Ý và các tổ chức nhân đạo không kịp thời cứu khoảng 6.055 người trong các chiến dịch diễn ra cùng ngày, phần lớn ở gần bờ biển Libya. Đây là số người được cứu trong 1 ngày thuộc hàng nhiều nhất từ trước tới nay.

Theo Tổ chức Di dân Quốc tế, khoảng 3.054 người đã thiệt mạng khi vượt biển đến Ý. Ngoài ra, tổ chức từ thiện Save the Children đưa ra con số thống kê đau lòng khác: Ít nhất 600 trẻ em thiệt mạng trong 9 tháng đầu năm nay khi đang tìm cách vượt Địa Trung Hải để chạy trốn đói nghèo, chiến tranh và sự đàn áp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo