xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại trưởng Ba Lan: Nga nguy hiểm hơn IS

P.Nghĩa (Theo Reuters, RT)

(NLĐO) – Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczkowski hôm 15-4 cho rằng “Nga là mối đe dọa hiện hữu đối với châu Âu và nguy hiểm hơn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Globsec ở thủ đô Bratislava – Slovakia trong khi tranh luận về tương lai của NATO, ông Waszczkowski nói “hoạt động của Nga có thể phá hủy các nước châu Âu” nên Moscow là một mối đe dọa hiện hữu.

“Chúng tôi cũng có những mối đe dọa khác bao gồm cuộc khủng hoảng di cư và các tổ chức khủng bố như IS” - Ngoại trưởng Ba Lan cho biết thêm.

Ông Waszczkowski mô tả IS là một mối đe dọa rất nghiêm trọng nhưng không đến mức sống còn đối với châu Âu. Bên cạnh đó, ông kêu gọi NATO chấp thuận kế hoạch triển khai quân đội ở Đông Âu tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 7 tới ở thủ đô Warsaw của Ba Lan.

Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczkowski. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczkowski. Ảnh: Reuters

Cũng tại diễn đàn Globsec, Bộ trưởng Quốc phòng Czech Martin Stropnicky kêu gọi NATO tăng cường hợp tác, đồng thời khuyến cáo “Nga không nên tự cô lập mình”. Hãng tin CTK (Czech) dẫn lời ông Stropnicky lưu ý Nga đã và đang tích cực thử thách khả năng phòng thủ của NATO ở khu vực Baltic - nơi các nước Estonia, Latvia và Lithuania chịu nhiều áp lực kể từ vụ Moscow sáp nhập bán đảo Crimea tháng 3-2014.

Trong khi đó, Nga được cho là sẽ sử dụng cuộc đàm phán hiếm hoi với NATO vào tuần tới để phản đối kế hoạch tập trung quân sự “hoàn toàn phi lý” của liên minh này ở các nước vùng Baltic. Các đại sứ Nga và NATO sẽ nhóm họp tại Brussels – Bỉ vào 20-4 để thảo luận về các vấn đề an ninh, trong đó có cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đây là cuộc đàm phán chính thức đầu tiên trong gần 2 năm qua.

Ý kiến của ông Stropnicky được đưa ra 5 ngày sau khi 2 máy bay ném bom Su-24 của Nga áp sát tàu khu trục tên lửa đẫn đường USS Donald Cook của hải quân Mỹ khi nó tập trận chung với quân đội Ba Lan trên biển Baltic hôm 11 và 12-4.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 14-4 chỉ trích hành động “khiêu khích và nguy hiểm” của phi công Nga. Ông Kerry khẳng định chiếu theo luật giao chiến, hải quân Mỹ có quyền bắn hạ máy bay Nga trong trường hợp này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo