xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại trưởng Mỹ đơn độc bảo vệ ông Trump

Xuân Mai (Theo AP, BBC, CNN)

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 6-12 lên tiếng bảo vệ Tổng thống Donald Trump về việc ông chủ Nhà Trắng tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel.

Khi được yêu cầu giải thích về hành động của Tổng thống Donald Trump, ông Tillerson thường nhấn mạnh "Nước Mỹ trên hết không phải là nước Mỹ một mình". 

Tuy nhiên trước việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô Israel, ông Tillerson dường như đơn độc trong việc bảo vệ ông chủ Nhà Trắng tại cuộc họp báo ở trụ sở NATO tại TP Brussels – Bỉ hôm 6-12.

Ngoại trưởng Mỹ đơn độc bảo vệ ông Trump - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Tillerson đơn độc bảo vệ ông Donald Trump hôm 6-12. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về quyết định của ông Trump, Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh tổng thống Mỹ vẫn cam kết thực thi tiến trình hòa bình Trung Đông. Theo ngoại trưởng Mỹ, một đội nhóm do con rể tổng thống Mỹ, Jared Kushner, dẫn đầu đang âm thầm hoạt động trong khu vực để cố khôi phục cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Mặc dù quyết định xem Jerusalem là thủ đô của Israel ảnh hưởng trực tiếp đến Bộ Ngoại giao nhưng ông Tillerson thừa nhận vai trò của mình tương đối nhỏ, tập trung vào việc bảo đảm Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc có đủ thời gian để tăng cường các biện pháp bảo vệ nhân viên Mỹ ở nước ngoài giữa lúc có những phản ứng chỉ trích không thể tránh khỏi.

"Chúng tôi biết những người khác có thể không hoan nghênh quyết định này, họ chắc chắn sẽ bày tỏ quan điểm của mình. Chúng tôi hy vọng họ sẽ làm điều đó mà không có bạo lực" – ông Tillerson nói.

Cho đến nay, chưa có một quốc gia nào khác ngoài Israel ủng hộ tuyên bố của ông Donald Trump. Thậm chí Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thừa nhận tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng có thể gây ra tình trạng bất ổn trên khắp Trung Đông. 

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu không ngần ngại chỉ trích động thái của Mỹ khi cho rằng cả thế giới đang chống lại điều này và đó là một sai lầm nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Mỹ đơn độc bảo vệ ông Trump - Ảnh 2.

Ông Donald Trump thừa nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Ảnh: CNN

Trước phát biểu của ông Tillerson, cùng ngày Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Mỹ cuối cùng cũng công nhận một sự thật rõ ràng - Jerusalem là thủ đô của Israel. Điều này không có gì khác hơn ngoài sự thừa nhận thực tế và cũng là điều đúng đắn".

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Donald Trump nói thêm: "Sau hơn hai thập niên chối bỏ thực tế và trì hoãn, chúng ta vẫn không tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine. Thật nực cười khi cho rằng việc lặp lại chính xác một công thức cũ sẽ cho ra một kết quả khác tốt hơn".

Động thái mới nhất của ông Donald Trump đã đi ngược lại chính sách đối ngoại của Mỹ trong 70 năm qua, theo đó không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel trước khi xung đột Israel – Palestine được giải quyết.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định cam kết của Mỹ về việc giúp Israel và Palestine đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Theo đài BBC, 8 trong số 15 quốc gia hiện là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kêu gọi  tổ chức cuộc họp khẩn về quyết định của Mỹ vào cuối tuần.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo