xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại trưởng Pompeo đến đâu, Mỹ - Trung khẩu chiến tới đó

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi Trung Quốc là “kẻ săn mồi” trong khi Bắc Kinh chỉ trích cáo buộc “Trung Quốc diệt chủng ở khu tự trị Tân Cương” của Washington là “dối trá”.

Hãng tin PTI hôm 28-10 cho biết tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Sri Lanka Dinesh Gunawardena, ông Pompeo nói Mỹ và Sri Lanka đang "chia sẻ tầm nhìn dân chủ" để xây dựng mối quan hệ và quyền tự do tổ chức bầu cử dân chủ.

"Một Sri Lanka với chủ quyền mạnh mẽ là đối tác tích cực trên trường quốc tế. Nó có thể là dấu hiệu cho một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do. Trung Quốc là một kẻ săn mồi. Mỹ đến (với Sri Lanka) theo một cách khác. Chúng tôi đến với tư cách một người bạn" – ông Pompeo tuyên bố.

Ngoại trưởng Pompeo đến đâu, Mỹ - Trung khẩu chiến tới đó - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (thứ hai từ trái sang) gặp người đồng cấp Sri Lanka Dinesh Gunawardena hôm 28-10. Ảnh: AP

Đề cập sự cần thiết của tự do hàng hải, ngoại trưởng Mỹ khẳng định các doanh nghiệp nước ông vượt trội so với các công ty Trung Quốc ở Sri Lanka, là những đối tác đáng tin cậy nhất thế giới, chịu trách nhiệm trước pháp luật và minh bạch.

Ngoài việc thảo luận với các nhà lãnh đạo Sri Lanka về đại dịch Covid-19 được cho là bắt nguồn từ TP Vũ Hán - Trung Quốc, ông Pompeo cũng nhắc lại rằng Mỹ đã giúp đào tạo các sĩ quan Sri Lanka và tặng 2 tàu tuần duyên cho hải quân nước này.

Chuyến thăm của ông Pompeo được xem là nỗ lực nhằm kéo Sri Lanka đứng về phía mình của Mỹ. Chuyến thăm diễn ra 2 tuần sau khi một phái đoàn cấp cao của Trung Quốc thăm Colombo.

Đại sứ quán Trung Quốc hôm 26-10 lên tiếng phản đối việc Mỹ "nhân chuyến thăm của ông Pompeo để can thiệp vào quan hệ Trung Quốc - Sri Lanka cũng như ép buộc và bắt nạt Sri Lanka". Chưa hết, đại sứ quán Trung Quốc cáo buộc phái đoàn hùng hậu của ông Pompeo - bao gồm các bộ phận tiền trạm, hậu cần - đã "nhập khẩu" Covid-19 đến quốc gia Nam Á này.

Cùng ngày 28-10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích cáo buộc "diệt chủng ở khu tự trị Tân Cương" của Mỹ là "dối trá". Bộ này kêu gọi các chính trị gia Washington ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh.

"Thực tế là từ năm 2010 đến năm 2018, dân số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã tăng từ 10,17 triệu lên 12,72 triệu người (2,55 triệu người, tương đương 25%") - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu tại một cuộc họp báo thường ngày.

Các thượng nghị sĩ Mỹ hôm 27-10 đưa ra nghị quyết, trong đó tuyên bố Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo