xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người dân Hồng Kông biểu tình đòi dân chủ

P.Nghĩa (Theo AP, Reuters, BBC)

(NLĐO) – Hàng ngàn người tập trung tại một công viên đối diện trụ sở của chính quyền Hồng Kông tối 31-8 để phản đối Bắc Kinh hạn chế ứng viên lãnh đạo Hồng Kông.

Tối 31-8, sau khi Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi về việc công khai đề cử các ứng viên cho vị trí Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông, hàng ngàn người tập trung tại một công viên đối diện trụ sở của chính quyền thành phố để phản đối. Họ hô vang khẩu hiệu, vẫy điện thoại đi động với màn hình bật sáng.

Một người biểu tình nói với các phóng viên tại địa điểm tuần hành: “Tôi cảm thấy rất thất vọng. Chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm nhưng bây giờ lại không nhận được gì”.

 

Người dân Hồng Kông tập trung trước trụ sở chính quyền thành phố tối 31-8. Ảnh: Reuters
Người dân Hồng Kông tập trung trước trụ sở chính quyền thành phố tối 31-8. Ảnh: Reuters

 

img

 

Cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, chưa có đụng độ xảy ra. Ảnh: Reuters

Cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, chưa có đụng độ xảy ra. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, xe cảnh sát cùng hàng trăm nhân viên an ninh được triển khai bên ngoài trụ sở chính quyền thành phố, bất chấp mưa lớn nhằm ngăn chặn người biểu tình tiến vào.

Tòa nhà chính quyền, bao gồm văn phòng làm việc của ông Lương Chấn Anh, trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông và doanh trại Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gần đó cũng được bao quanh bởi rào chắn.

 

Lực lượng an ninh được triển khai bảo vệ tòa nhà chính quyền. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh được triển khai bảo vệ tòa nhà chính quyền. Ảnh: Reuters

 

Dù diễn ra mạnh mẽ nhưng phong trào “Chiếm giữ Trung tâm” vẫn chưa thu hút sự ủng hộ rộng rãi của tầng lớp trung lưu Hồng Kông. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu Trung Quốc hoặc cảnh sát Hồng Kông sử dụng các biện pháp mạnh tay với người biểu tình.

Hồi tháng 6, hơn 800.000 người dân Hồng Kông bỏ phiếu trưng cầu dân ý về cách thức bầu lãnh đạo mới của đặc khu. Tiếp đó là hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn được tổ chức nhằm phản đối chính quyền Bắc Kinh can thiệp vào bộ máy dân chủ trên bán đảo.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo