xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người đàn ông Trung Quốc thủng phổi trái vì đeo khẩu trang chạy bộ

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail, CNN)

(NLĐO) - Một người đàn ông Trung Quốc bị tràn khí phổi trái sau khi chạy bộ 4 km trong lúc đeo khẩu trang.

Trang Daily Mail đưa tin anh Zhang Ping, 26 tuổi, được đưa vào bệnh viện Trung ương Vũ Hán vào ngày 7-5 sau khi cảm thấy không thở được và bắt đầu bị đau ngực nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện thấy phổi trái của anh Zhang bị thủng và co lại đến 90%.

Họ tin rằng nguyên nhân của tình trạng trên là do phổi của bệnh nhân bị áp lực cao khi anh này tập luyện cường độ cao trong lúc đeo khẩu trang. Theo thông báo của bệnh viện trên mạng xã hội vào ngày 11-5, hiện tình trạng của anh Zhang đã ổn định sau khi được phẫu thuật.

Được biết, anh Zhang bắt đầu chạy bộ khoảng 2 tuần trước để nâng cao sức khỏe sau khi TP Vũ Hán bị phong tỏa trong hơn 2 tháng. Ban đầu, anh này chỉ chạy khoảng 3 km/ngày nhưng sau 1 tuần thì tăng thành 6 km/ngày.

Người đàn ông Trung Quốc thủng phổi trái vì đeo khẩu trang tập thể dục - Ảnh 1.

Đeo khẩu trang khi tập thể dục có thể cản trở sự lưu thông của khí oxy. Ảnh: EPA

Anh Zhang khẳng định mình luôn đeo khẩu trang khi tập thể dục dù thỉnh thoảng cảm thấy khó thở và không thoải mái. Vào tối 7-5, anh này bắt đầu cảm thấy không thở được và đau ngực nhẹ khi chạy được khoảng 4 km.

Anh Zhang tiếp tục chạy thêm một lúc rồi nghỉ và đi bộ về nhà. Sau đó, gia đình anh này mau chóng đưa bệnh nhân tới bệnh viện vì cơn đau ngày càng trầm trọng. Ngoài việc bị co lại 90%, phổi trái của anh Zhang còn bị tràn khí và khiến trái tim bị đẩy về phía ngực phải. Bệnh viện cho biết bệnh nhân có thể sẽ lâm vào tình trạng "nguy hiểm đến tính mạng nếu không được đưa vào viện sớm".

Các chuyên gia cảnh báo mọi người không nên đeo khẩu trang khi tập thể dục vì điều này sẽ cản trở sự lưu thông của khí oxy. Ngày 12-5, các cơ quan giáo dục Trung Quốc thông báo họ chuẩn bị cấm học sinh đeo khẩu trang trong giờ thể dục vì lo ngại rủi ro sức khỏe. Theo trang Daily Mail, gần đây đã có ít nhất 3 nam sinh Trung Quốc tử vong khi học thể dục, hai trong số đó được cho là qua đời trên sân tập chạy ở trường khi đeo khẩu trang.

Trong một diễn biến khác, bà Belly Mujinga, 47 tuổi, một nhân viên soát vé đường sắt ở thủ đô London - Anh, đã tử vong vì Covid-19 sau khi bị khách nhổ nước bọt vào người. Đài CNN đưa tin bà Mujinga cùng đồng nghiệp đang làm việc tại nhà ga Victoria, thủ đô London, ngày 22-3, thì bị một hành khách tấn công, nhổ nước bọt và ho vào người họ, đồng thời tuyên bố rằng anh ta nhiễm Covid-19

Bà Mujinga có bệnh nền về hô hấp, từng được phẫu thuật, thường xuyên đến bệnh viện và trước đây có một thời gian nghỉ làm vì sức khỏe không đảm bảo. Công ty Đường sắt Govia Thameslink (GTR) biết rõ tình trạng sức khỏe của bà nhưng vẫn để bà tiếp tục làm việc sau khi sự việc trên xảy ra cho đến khi có yêu cầu từ bác sĩ hôm 25-3.

Cả bà Mujinga và đồng nghiệp đều dương tính với Covid-19 vài ngày sau đó. Hôm 2-4, bà được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong vào ngày 5-4, để lại chồng và con gái 11 tuổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo