xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người giúp việc Philippines phản đối luật lao động mới

Kim Vân <EM>(Theo AFP)</EM>

Hàng ngàn người Philippines giúp việc nhà tại Hồng Kông đã biểu tình hôm 4-2 để phản đối một dự luật lao động mới do Chính phủ Philippines đề xuất. Nếu được thông qua, dự luật sẽ yêu cầu mỗi người giúp việc ở nước ngoài phải trải qua một khóa huấn luyện trong hai tuần với mức phí từ 10.000 đến 15.000 peso (3,3 triệu đến 4,9 triệu đồng).

Trong khi hiện tại, lương một người giúp việc tại Hồng Kông vào khoảng 7,2 triệu đồng /tháng. Bà Dolores Balladares, người tổ chức cuộc biểu tình, nói: “Thật quá trùng hợp khi dự luật được đưa ra vào đúng thời điểm bà Arroyo vận động tranh cử tổng thống. Có vẻ như bà ấy làm điều này cốt để tăng quỹ tranh cử của mình lên”.

Hiện có gần 10 triệu người Philippines đang giúp việc nhà tại nước ngoài. Dự luật lao động mới đã khiến hàng triệu công dân Philippines xuất khẩu lao động giận dữ vì họ đã phải trả cho chính phủ phí hợp đồng. Bà Balladares cho rằng cuộc tuần hành tại Hồng Kông sẽ chỉ là một trong nhiều cuộc tuần hành của người Philippines trên toàn thế giới trong thời gian tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo