xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Nhật chạy đâu khi tên lửa Triều Tiên bắn tới?

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) - Cư dân sống gần các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản đang đối mặt một thực tế mới: Khu phố họ sinh sống nằm ở tuyến đầu nếu xung đột Mỹ - Triều nổ ra và họ chỉ có vài phút để sơ tán.

Ông Seijiro Kurosawa, 58 tuổi, lái taxi ở TP Fussa, gần căn cứ không quân Yokota, nói với AP trong cuộc phỏng vấn ngày 30-4: “Chúng tôi không thể chạy trốn. Không có boong-ke, hầm trú ẩn hay bất cứ thứ gì tương tự ở gần đây”.

Công ty mà ông Kurosawa đang làm việc đã khuyến cáo các nhân viên đỗ xe lại và tìm nơi ẩn nấp trong trường hợp bị Triều Tiên tấn công bằng tên lửa. Mặc dù vậy, ông Kurosawa không biết mình sẽ chạy đi đâu. “Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chạy vào một khu mua sắm” – ông Kurosawa trả lời.

Ông Seijiro Kurosawa. Ảnh: AP
Ông Seijiro Kurosawa. Ảnh: AP

Truyền thông Nhật Bản gần đây thường đưa tin về các vụ tấn công bằng tên lửa tiềm tàng của Triều Tiên cùng với những việc cần làm nếu xảy ra tình huống đó. Trong khi các báo lá cải và đài truyền hình Nhật Bản nói về những nơi trú ẩn của giới nhà giàu hoặc quảng cáo mặt nạ phòng độc thì công việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường ở Fussa, vùng ngoại ô phía Tây thủ đô Tokyo với số dân khoảng 58.000 người.

Anh Jumpei Takemiya, 34 tuổi, chủ cửa hàng sửa chữa giày gần căn cứ Yokota, có vẻ lạc quan hơn. Anh cho biết: “Điều gì đến sẽ đến. Hãy bình tĩnh. Có chắc Yokota là khu vực đầu tiên bị tấn công? Tôi nghi ngờ điều đó và cũng không lo lắng nhiều”.

Cự ông Yoshio Takagi, 75 tuổi, thì chia sẻ: “Căng thẳng leo thang và tình hình trở nên không thể đoán trước dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng Nhật Bản dựa vào quân đội Mỹ và họ có căn cứ tại đây. Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận hậu quả”.

img


Anh Takemiya (ảnh trên) và ông Takagi. Ảnh: AP

Anh Takemiya (ảnh trên) và ông Takagi. Ảnh: AP

Triều Tiên được cho là vẫn chưa phát triển thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể vươn tới lục địa Mỹ. Song các nhà phân tích cảnh báo kho vũ khí hiện tại của Bình Nhưỡng đủ sức tấn công 50.000 binh sĩ Mỹ đồn trú trên khắp Nhật Bản.

Hồi tháng 3, Tokyo đã gia tăng mức cảnh báo sau khi Bình Nhưỡng phóng 4 quả tên lửa đạn đạo, đáp xuống cách bờ biển Nhật Bản vài trăm km nhằm mục đích mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân vào các căn cứ quân sự Mỹ.

Lượt truy cập trang web chính phủ về ứng phó tình huống khẩn đã tăng vọt từ hàng chục ngàn hồi tháng 3 lên hàng triệu lượt trong tháng 4 này. Các hướng dẫn khá đơn giản: Nếu bạn đang ở bên ngoài, hãy chạy vào các tòa nhà kiên cố hoặc khu mua sắm ngầm. Nếu không có nơi nào giống vậy xung quanh, hãy nằm xuống đất và che đầu lại. Nhớ bịt mũi và miệng bằng vải cũng như đóng cửa sổ, cửa ra vào để đề phòng vũ khí hóa học.

Cuộc diễn tập phòng chống tên lửa tấn công đầu tiên được tổ chức ở tỉnh Akita, phía Bắc Nhật Bản hồi tháng 3. Hiện chính phủ Nhật Bản yêu cầu tất cả 47 tỉnh lên kế hoạch diễn tập.


Căn cứ không quân Yokota của Mỹ tại Nhật Bản. Ảnh: AP

Căn cứ không quân Yokota của Mỹ tại Nhật Bản. Ảnh: AP


Máy bay C-130 của Mỹ quần thảo trên bầu trời TP Fussa. Ảnh: AP

Máy bay C-130 của Mỹ quần thảo trên bầu trời TP Fussa. Ảnh: AP

Có thông tin cho rằng mất 10 phút để tên lửa Triều Tiên bay tới Nhật Bản. Tuy nhiên, hồi tháng 3, phải mất khoảng 20 phút sau khi chính phủ Nhật cảnh báo ngư dân, 4 tên lửa Triều Tiên mới rơi xuống ngoài khơi Nhật Bản.

Cô Reiko Naya, chủ một cửa hàng lưu niệm bên ngoài căn cứ Yokota, e ngại chính phủ sử dụng căng thẳng hiện nay để làm cớ tăng cường sức mạnh quân đội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo