xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người phụ nữ tìm mọi cách quay về Triều Tiên

H.Bình (Theo UPI)

(NLĐO) - Bày tỏ khát khao muốn trở về Triều Tiên tột cùng tại cuộc họp báo mới đây, Kim Ryon-hui nói bà bị các điệp viên Hàn Quốc ở Trung Quốc lừa đến Seoul.

Trang tin tức Oh My News dẫn lời Kim Ryon-hui kể rằng bà đã tìm cách tự tử 2 lần trong thời gian ở Hàn Quốc.

Khi rời thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào năm 2011, bà Kim bỏ lại cha mẹ, người chồng là một bác sĩ và con gái. Giờ đây, bà mong ngóng ngày được trở về và sống trên quê nhà.

Đây là lần thứ hai bà lên tiếng muốn được về quê hương. Hồi tháng 9-2014, Hàn Quốc từ chối yêu cầu hồi hương của bà do quốc tịch hiện thời là Hàn Quốc.

 

Bà Kim Ryon-hui Ảnh: ATIMES
Bà Kim Ryon-hui Ảnh: ATIMES

 

4 năm trước, Kim Ryon-hui tới Trung Quốc thăm người thân sống dọc biên giới. Trong thời gian ở đó, bà gặp một “người môi giới” và chính người này đã đưa bà sang Hàn Quốc. Theo lời khai của Kim Ryon-hui, bà buộc phải tái định cư. Kim Ryon-hui cho biết bà là một thợ may được đào tạo bài bản, tốt nghiệp tại một trường đào tạo thiết kế thời trang ở Triều Tiên.

Với mong muốn được trở về quê nhà, bà Kim bắt đầu làm gián điệp cho Triều Tiên để bị buộc tội và bị trục xuất. Trớ trêu thay, không kế hoạch nào của bà thành công.

Từ ngày 24-2, bà Kim chuẩn bị tổ chức biểu tình (dù chỉ có mình bà tham gia) bên ngoài Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhưng tới ngày 4-3 thì đổi ý và di chuyển đến tỉnh Nam Gyeongnam để tổ chức cuộc họp báo nói trên.

Việc làm hiện tại của bà này là truyền bá “cuộc sống thực” ở Bình Nhường cho người dân Hàn Quốc. Theo bà, người Hàn Quốc biết rất ít về cuộc sống tại Triều Tiên. Bà cũng nói rằng khi đến Hàn Quốc, bà ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người vô gia cư trong tàu điện ngầm ở Seoul.

Bà khẳng định chưa bao giờ thấy người vô gia cư ở Bình Nhưỡng bởi nếu một người nào đó bị lạc, họ sẽ được người lạ tốt bụng đưa về tận nhà. “Tôi đã rất ngạc nhiên khi người vô gia cư Hàn Quốc không tìm cha mẹ hoặc anh chị em ruột của họ” - bà nhấn mạnh.

 

Một người Trung Quốc xem các hoạt động của lãnh đạo Kim Jong-un qua ảnh ở đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh. Ảnh: UPI
Một người Trung Quốc xem các hoạt động của lãnh đạo Kim Jong-un qua ảnh ở đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh. Ảnh: UPI

 

Trong một diễn biến khác, Triều Tiên đã phát lệnh tổng động viên kêu gọi người dân nhập ngũ, ngay trước thềm cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay giữa Mỹ và Hàn Quốc (dự kiến bắt đầu vào ngày 7-3).

Theo trang NK Daily chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng kêu gọi tất cả thanh niên, từ học sinh trung học tới sinh viên đại học, đăng ký gia nhập quân đội, đồng thời đề nghị mọi công dân dưới 40 tuổi tái nhập ngũ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo