xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy cơ từ “bầy sói” IS

Hoàng Phương

Báo chí Nga hôm 4-7 đưa tin Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết có thể bật đèn xanh cho Nga sử dụng căn cứ không quân Incirlik để tấn công các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Tuy nhiên, ông Cavusoglu sau đó bác bỏ thông tin này dù vẫn để ngỏ khả năng Ankara hợp tác với Moscow trong cuộc chiến chống IS. Cho đến giờ, máy bay chiến đấu Nga xuất kích từ căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia - Syria.

Phát biểu trên được đưa ra vài ngày sau khi ông Cavusoglu có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại TP Sochi, qua đó khép lại khoảng thời gian đóng băng quan hệ song phương hơn 6 tháng kể từ khi máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Nga. Căn cứ Incirlik có thể giúp ích cho Nga trong cuộc chiến chống IS cũng như kế hoạch triển khai tàu chiến lớn nhất đến vùng biển gần Syria vào cuối năm nay.

Theo hãng tin TASS, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dự kiến có mặt tại Địa Trung Hải từ tháng 10-2016 đến tháng 1-2017 để “chống khủng bố ở Syria”. Tàu này sẽ chở theo 15 chiến đấu cơ Su-33, MiG-29K/KUB và hơn 10 trực thăng Ka-52K, Ka-27 và Ka-31.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov (Nga) chuẩn bị tham gia cuộc chiến chống IS Ảnh: AP
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov (Nga) chuẩn bị tham gia cuộc chiến chống IS Ảnh: AP

Kế hoạch mới nhất của Moscow được cân nhắc giữa lúc IS leo thang khủng bố bên ngoài những vùng lãnh thổ chúng kiểm soát tại Syria và Iraq. Trong tuần rồi, 3 thành phố tại 3 nước bị rung chuyển bởi những vụ tấn công ít nhiều có liên hệ với IS. Hôm 28-6, theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, các tay súng nhận lệnh của IS đã tấn công sân bay chính của TP Istanbul. Đến ngày 1-7, một nhóm cực đoan thề trung thành với IS tàn sát con tin tại một nhà hàng ở thủ đô Dhaka - Bangladesh. Hai ngày sau đó, IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu làm ít nhất 213 người thiệt mạng tại thủ đô Baghdad - Iraq.

Giới phân tích nhận định những vụ tấn công trên cho thấy IS đã thiết lập mạng lưới thành viên khắp thế giới, từ đó có khả năng khủng bố đẫm máu bất chấp những thất bại gần đây trên chiến trường. Tờ The New York Times dẫn lời giới chức chống khủng bố Mỹ cho biết những phần tử được IS tuyển mộ, huấn luyện và gửi đến phương Tây hơn 2 năm trước, giờ đang hoạt động trong những mạng lưới bí mật. “IS đang mất lãnh thổ ở Iraq và Syria nhưng vẫn là một đối thủ đáng gờm và rất nguy hiểm. Các vụ ở Dhaka và Istanbul đều được lên kế hoạch tỉ mỉ. Đó là những vụ tấn công do “bầy sói” gây ra và mang dấu ấn của IS” - ông Bruce Riedel, nhà phân tích tại Viện Brookings (Mỹ), nhận định hôm 3-7.

Dù vậy, một số chuyên gia dự báo chiến lược mới nói trên của IS có thể phản tác dụng bởi những nước bị đưa vào tầm ngắm sẽ thêm quyết tâm tiêu diệt chúng. Ông Will McCants, chuyên gia tại Viện Brookings, cho rằng vụ tấn công tại Istanbul sẽ thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường nỗ lực chống IS, như những gì Pháp đã làm sau vụ tấn công ở thủ đô Paris vào tháng 11-2015.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo