xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà chọc trời đốt cháy siêu xe

Xuân Mai (Theo Yahoo! News, Daily Mail, BBC)

(NLĐO) – Tòa nhà chọc trời 20 Fenchurch Street tại London - Anh gây lo ngại cho người dân bởi thiết kế độc đáo nhưng tai hại: Một mặt có hình cầu lõm phản chiếu ánh sáng cực mạnh xuống con đường phía dưới.

Bên cạnh sự hiếu kỳ của người dân về tòa nhà có kiến trúc mới lạ này, cũng không ít ý kiến phản đối cho rằng ánh sáng phản chiếu từ tòa nhà mạnh đến nỗi khiến mọi vật dưới đường đều biến dạng vì sức nóng khủng khiếp.
 
img
Tòa nhà chọc trời 20 Fenchurch Street tại London. Ảnh: PA 

Martin Lindsay, giám đốc một công ty gạch ốp, cho biết phần gương trái và khung xe Jaguar XJ của ông gần như biến dạng sau khi đậu dưới tòa nhà 37 tầng này hồi tuần trước. Ông bức xúc: “Họ sẽ phải suy nghĩ biện pháp nào đó. Tôi cảm thấy khó chịu. Sao họ lại có thể để điều này tiếp tục diễn ra?”
 
img
Phần gương trái của chiếc xe Jaguar bị biến dạng. Ảnh: City AM
 
img
Phần khung chiếc xe cũng bị móp méo. Ảnh: City AM
 
Tòa nhà Walkie Talkie dự kiến sẽ được khánh thành vào năm sau. Mặt Bắc và Nam của tòa nhà có hình cầu lõm còn mặt Đông và Tây có hình cầu lồi.Tổng vốn đầu tư xây dựng tòa nhà lên đến 200 triệu bảng Anh (hơn 6.500 tỉ đồng). Sau khi hoàn tất, dự kiến Walkie Talkie sẽ có chiều cao 160 m.

Những trường hợp khác như lon nước uống đặt trong xe cũng bị biến dạng và yên của một chiếc xe đạp đã bị rách da khi đậu dưới tòa nhà kính này.
 
img
Yên xe đạp rách da. Ảnh: Rex
 
Một số người đi đường đã phải đeo kính mát do lo ngại tia sáng phản chiếu mạnh từ kính tòa nhà sẽ gây hại cho mắt.
 
img
Người đi đường đeo kính bảo vệ mắt. Ảnh: PA

Người khác còn ví rằng tòa nhà Walkie Talkie như một kính lúp khổng lồ còn người đi đường bên dưới như những chú kiến đang bị thiêu đốt bởi kính lúp.

Chủ đầu tư tòa nhà cho biết họ đang điều tra các báo cáo về độ chói sáng.
 
img
Người đi đường bị ví như những con kiến đang bị thiêu đốt bởi "kính lúp khổng lồ". Ảnh: Rex

Đại diện tòa nhà cho biết: “Chúng tôi nhận được sự quan tâm của người dân về ánh sáng phản chiếu từ tòa nhà và đang kiểm tra vấn đề này. Để tránh thêm thiệt hại, chính quyền TP London cũng đã đồng ý đóng cửa bãi đậu xe khu vực có thể bị ảnh hưởng trong khi chúng tôi tiến hành điều tra vụ việc”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo