xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà máy lọc dầu Nga bị máy bay không người lái tấn công

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Các quan chức Nga xác nhận một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến hỏa hoạn bùng lên ở nhà máy lọc dầu phía Tây Nam nước này.

Đài RT cho biết cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsky ở vùng Rostov - Nga hôm 22-6. 

Đám cháy bùng lên bao phủ khu vực rộng khoảng 50 m2 nhưng sau đó bị dập tắt trong vòng nửa giờ. Không có báo cáo về thương vong. 

Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk nằm gần biên giới với Ukraine, cách Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng khoảng 10 km. 

Tổng cộng 2 chiếc máy bay không người lái đã tham gia vụ tấn công. Chiếc đầu tiên nhằm vào thiết bị công nghệ của một đơn vị tinh chế dầu, làm giải phóng khí hydrocarbon gây ra một vụ nổ và hỏa hoạn. 

Chiếc thứ hai nhằm vào các thùng chứa dầu khoảng 40 phút sau nhưng bị hụt mục tiêu. Mảnh vỡ từ máy bay gây hư hại cho một số thiết bị của nhà máy. 

Nhà máy lọc dầu Nga bị máy bay không người lái tấn công - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa dập lửa tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsky hôm 22-6. Ảnh: RIA-Novosti

Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay không người lái tiếp cận nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk và lao xuống với vận tốc cao. 

Thống đốc vùng Rostov Vasily Golubev nói rằng các mảnh vỡ của 2 chiếc máy bay không người lái được tìm thấy bên trong khu vực đặt nhà máy. Novoshakhtinsk đã tạm thời đình chỉ hoạt động để đánh giá thiệt hại. 

Hãng tin TASS cho biết 2 máy bay không người lái "thuộc về Ukraine" nhưng các quan chức Kiev không nhận trách nhiệm. Quân đội Ukraine bị cáo buộc thực hiện nhiều cuộc tấn công ở miền Nam nước Nga, chủ yếu tại các vùng Belgorod và Bryansk, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt bên nước láng giềng vào cuối tháng 2. 

Gần đây nhất, Ukraine ngày 21-6 thừa nhận họ đã tấn công một giàn khoan dầu ở biển Đen vì nó "được quân đội Nga sử dụng làm căn cứ quân sự". Cuộc tấn công diễn ra vào ngày 20-6 là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ngoài khơi ở Crimea kể từ ngày 24-2. 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 22-6 tuyên bố các cuộc tấn công của lực lượng Nga vào nhà máy đóng tàu Okean ở cảng Nikolaev (Ukraine) khiến "500 quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới số 59 của Ukraine thiệt mạng" cách đây một ngày. 

Một số nguồn tin của Ukraine ngày 21-6 báo cáo một số cuộc tấn công của lực lượng Nga vào cảng Nikolaev, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, các tòa nhà công nghiệp và lưới điện. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo