xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà Trắng bảo vệ ông Trump vụ gặp đại sứ Nga

Phạm Nghĩa (Theo ABC News, USA Today)

(NLĐO) – Nhà Trắng hôm 7-3 lên tiếng bênh vực Tổng thống Donald Trump sau khi xuất hiện thông tin về cuộc gặp của ông với đại sứ Nga khi còn làm ứng viên trong cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái.

Lúc ông Trump phát biểu tại khách sạn Mayflower ở thủ đô Washington hồi tháng 4-2016, đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak được nhìn thấy ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Tờ The Wall Street Journal hồi tháng 5-2016 tiết lộ ông Trump đã gặp đại sứ Kislyak tại buổi lễ tiếp đón trước khi ông thực hiện bài phát biểu dài 45 phút nói trên, theo đó kêu gọi cải thiện quan hệ với Nga.

Sự kiện này do Trung tâm lợi ích quốc gia, một tổ chức phi đảng phái ở thủ đô Washington, tổ chức.

Thông tin trên giờ đây bị nhắc lại sau khi cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions dính vào vụ lùm xùm liên quan đên thông tin họ từng nói chuyện với ông Kislyak trước khi ông Trump lên nắm quyền.

Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak. Ảnh: AP
Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak. Ảnh: AP

Một quan chức Nhà Trắng hôm 7-3 khẳng định ông Trump không mời đại sứ Kislyak tới nghe ông phát biểu. Thêm vào đó, nhóm của ông Trump cũng không chịu trách nhiệm về các khách mời. “Chúng tôi còn không nhớ ông ấy (Trump) bắt tay những ai. Bảo họ gặp mặt tại sự kiện là điều vô lý” - một quan chức của Nhà Trắng cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần phủ nhận quan hệ giữa các trợ lý của ông với chính phủ Nga, gọi đó là “thông tin giả, bịa đặt” xuất phát từ các thành viên đảng Dân chủ bất mãn với chính quyền của ông.

“Tôi không liên quan gì tới Nga, cũng chẳng thông đồng với ai cả” – ông Trump nhấn mạnh.

Hồi tháng 2, cố vấn Flynn buộc phải từ chức sau khi “nói dối” Phó Tổng thống Mike Pence về các cuộc điện đàm với đại sứ Kislyak. Sau đó, đến lượt Bộ trưởng Sessions tự rút khỏi cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) – trong đó làm rõ vai trò của Nga đối với cuộc bầu cử Mỹ tháng 11-2016.

Cùng ngày 7-3, ông Trump tiếp tục lên án người tiền nhiệm Barack Obama liên quan tới quyết định thả tù nhân ở nhà tù Vịnh Guantanamo. Ông Trump viết trên Twitter rằng “122 tù nhân xấu xa được chính quyền Tổng thống Obama thả tự do đã trở lại chiến trường và đó là một quyết định kinh khủng”.

Tuy nhiên, không rõ ông Trump có biết hơn 90% số tù nhân bị giam giữ ở nhà tù Vịnh Guantanamo được thả dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush chứ không phải dưới thời ông Obama.

Theo một báo cáo từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, trong số 122 tù nhân Vịnh Guantanamo trở lại chiến trường, chỉ có 9 người trong số đó được thả kể từ thời điểm ông Obama nhậm chức vào tháng 1-2009.

Lời chỉ trích nói trên dường như là một phản ứng của ông Trump trước thông tin một cuộc tấn công quân sự ở Yemen đã tiêu diệt một tay súng từng bị giam giữ ở nhà tù này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo