xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà Trắng bất ngờ công bố ảnh độc về ông Kim Jong-un

Xuân Mai (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Nhà Trắng hôm 26-4 đăng ảnh Tân Ngoại trưởng Mike Pompey và điều gây bất ngờ sự xuất hiện cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Những bức ảnh này được công bố giữa lúc Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang sắp sửa trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước qua biên giới Hàn Quốc trong hơn 60 năm qua để tham dự cuộc hội nghị thượng đỉnh lịch sử với lãnh đạo Hàn Quốc. 

Những tấm ảnh này được công bố chỉ vài giờ sau khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Pompeo là Ngoại trưởng mới của chính quyền Donald Trump.

Nhà Trắng bất ngờ công bố ảnh độc về ông Kim Jong-un - Ảnh 1.

Nhà Trắng công bố ảnh Tân Ngoại trưởng Mike Pompey bắt tay ông Kim Jong-un trong cuộc gặp bí mật tháng trước.

Thượng viện Mỹ hôm 26-4 xác nhận ông Mike Pompeo trở thành ngoại trưởng Mỹ và cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) lập tức có chuyến đi gặp các đồng minh quan trọng ở châu Âu và Trung Đông.

Theo đài BBC, với 57 phiếu thuận và 42 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn quyết định của Tổng thống Donald Trump đề cử Giám đốc CIA Pompeo làm Ngoại trưởng mới của Mỹ. Ông Mike Pompeo trở thành ngoại trưởng thứ hai dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Hồi tháng 3, người tiền nhiệm của ông Pompeo, cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson bị ông chủ Nhà Trắng sa thải thông qua mạng xã hội Twitter trong bối cảnh hai bên có bất đồng quan điểm cá nhân.

Nhà Trắng bất ngờ công bố ảnh độc về ông Kim Jong-un - Ảnh 2.

Ông Mike Pompeo tuyên thệ nhậm chức hôm 26-4. Ảnh: Twitter

Các đây 3 tuần, Tổng thống Donald Trump đã cử ông Pompeo đến Triều Tiên để gặp lãnh đạo Kim Jong-un trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến Mỹ-Triều sắp tới về vấn đề chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nhà Trắng bất ngờ công bố ảnh độc về ông Kim Jong-un - Ảnh 3.

Ông Mike Pompeo trở thành ngoại trưởng thứ hai dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Twitter

Ngay sau khi ông Pompeo tuyên thệ nhậm chức, Bộ Ngoại giao cho biết tân ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Ả Rập Saudi, Jordan và Israel vào cuối tuần này khi tham dự một cuộc họp của NATO vào ngày 27-4 tại thủ đô Brussels – Bỉ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert lý giải ông Pompeo chọn 3 điểm dừng chân ở Trung Đông "vì những diễn biến hiện nay".

Ngoại trưởng Pompeo sẽ gặp Quốc vương Ả Rập Saudi Salman, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Quốc vương Jordan Abdullah. Với vị trí mới, ông Pompeo, người mà các thành viên đảng Dân chủ cho là có quan điểm cứng rắn, buộc phải nhanh chóng giải quyết một loạt các thách thức quốc tế khác, trong đó có xung đột dai dẳng ở Syria, Iraq, Afghanistan, sự trỗi dậy của Trung Quốc ở châu Á và sự khiêu khích của Nga.

Mỹ cũng đang làm việc với các đồng minh châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel về thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo