xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhạc công Ukraine bỏ nhạc cụ hồi hương cầm súng

Bằng Hưng (Theo SCMP, Straits Times)

(NLĐO) - Ba nhạc công người Ukraine thuộc ban nhạc Seoul Pops ở Hàn Quốc bất ngờ nghỉ việc để hồi hương cầm súng tham gia vào cuộc xung đột với Nga.

"Nghệ sĩ Ziuzkin Dmytro hôm 2-3 đã gửi cho các đồng nghiệp cũ ở Seoul bức ảnh anh ấy đang ở quê nhà Ukraine" - Ha Sung-ho, người chỉ huy dàn nhạc Seoul Pops cho biết - "Bức hình cho thấy người nghệ sĩ chơi contrabass 47 tuổi đang cầm khẩu súng trường, mặc quân phục".

Nghệ sĩ violist Lev Keler (51 tuổi) và nghệ sĩ kèn Matviyenko Konstyantyn (52 tuổi) được cho là cũng đã trở về quê nhà Ukraine cầm vũ khí tham gia vào cuộc xung đột với Moscow.

"Họ đã làm việc cho dàn nhạc nhiều năm với tư cách những thành viên chủ chốt của chúng tôi. Tôi đau lòng khi biết tin họ đã về Ukraine để chiến đấu vì đất nước dù tuổi đời không còn trẻ" - Ha Sung-ho nói với báo South China Morning Post. "Tôi cũng vô cùng xúc động khi những nhạc công của mình từ bỏ nhạc cụ để cầm súng".

Ông Ha Sung-ho nói thêm rằng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên hai năm qua thu nhập của các thành viên Seoul Pops rất bấp bênh.

Nhạc công Ukraine bỏ nhạc cụ hồi hương cầm súng - Ảnh 1.

Tay contrabass Ziuzkin Dmytro từng là thành viên của dàn nhạc Pops Seoul. Ảnh: Handout.

"Tôi nghi ngờ Dmytro đã vay ngân hàng để có tiền mua vé máy bay về nước" - ông Ha Sung-ho nói và cho biết thêm rằng gần đây người nhạc công 47 tuổi đã nhờ ông ký xác nhận chứng từ để vay tiền của ngân hàng.

"Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của họ, tôi cầu mong xung đột sẽ sớm kết thúc và họ sẽ trở về khỏe mạnh"- Ha Sung-ho ngậm ngùi.

Ông Dmytro trở về Ukraine bằng cách quá cảnh sang nước láng giềng Ba Lan. "Chồng tôi đã đến Ukraine, nơi chiến tranh đang hoành hành. Anh ấy đã gửi cho tôi bức ảnh anh cầm một khẩu súng trường" - bà Natasha, 48 tuổi, vợ của ông Dmytro nói trong nước mắt.

Nhạc công Ukraine bỏ nhạc cụ hồi hương cầm súng - Ảnh 2.

Nhạc công Ziuzkin Dmytro, 47 tuổi, đã rời Hàn Quốc về quê nhà Ukraine cầm súng chống xung đột với Nga. Ảnh: Handout.

Cũng liên quan đến tình hình Ukraine, hôm nay New Delhi bác bỏ thông tin từ phía Nga rằng Kiev đang bắt giữ các sinh viên Ấn Độ làm con tin ở TP Kharkiv.

Thông tin trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin cung cấp khi trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 2-3. Sau cuộc trao đổi này, Văn phòng của Thủ tướng Modi ra thông báo ngắn gọn "nhiều sinh viên Ấn Độ đang mắc kẹt ở Kharkiv".

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ chính thức xác nhận không có việc sinh viên của họ bị Ukraine bắt "làm lá chắn sống". Đồng thời phía New Delhi cũng gửi lời cảm ơn Kiev đã giúp đỡ những người Ấn Độ đang mắc kẹt bởi chiến sự.

Được biết, có khoảng hơn 20.000 người Ấn Độ ở Ukraine trước khi xảy ra xung đột với Nga hôm 24-2. Hiện còn khoảng 3.000 đang mắc kẹt, chủ yếu ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo