xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Nhắm mắt" tấn công, Nga soán ngôi Mỹ tại Syria

H.Bình (Theo Yahoo News, Sky News)

(NLĐO) – Ba ngày qua, liên quân do Mỹ đứng đầu trên chiến trường Syria chưa thực hiện bất kỳ cuộc không kích nào, trong khi đó các máy Nga lại hoạt động hết công suất.

Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, các cuộc tấn công gần đây nhất của liên minh do Mỹ dẫn đầu là vào ngày 22-10. Các quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng việc này “không phải vì Nga” mà chỉ nhắm vào mục tiêu ít gây ra thiệt hại cho dân thường.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Elissa Smith giải thích: “Khá mất thời gian khi chúng tôi liên tục tìm kiếm các mục tiêu chính đáng. Các vụ không kích không phải cứ nhắm mắt mà tấn công, đó là một phần của chiến dịch có kế hoạch hẳn hoi”.

Trái lại, chỉ trong 3 ngày, không quân Nga tấn công tất cả 285 mục tiêu và đang kiểm soát các tuyến đường ở Syria dẫn tới vùng chiến sự nhằm ngăn chặn hoạt động cung ứng của phe nổi dậy.

 

Máy bay của lực lượng không quân Nga trong một lần xuất kích tại một địa điểm bí mật ở Syria. Ảnh: REUTERS
Máy bay của lực lượng không quân Nga trong một lần xuất kích tại một địa điểm bí mật ở Syria. Ảnh: REUTERS

 

Chỉ trong 3 ngày, không quân Nga tấn công tất cả 285 mục tiêu. Ảnh: SKY NEWS
Chỉ trong 3 ngày, không quân Nga tấn công tất cả 285 mục tiêu. Ảnh: SKY NEWS

 

Sau gần 1 tháng máy bay chiến đấu Nga tham gia chiến dịch không kích IS ở Syria, Moscow hiện vẫn giữ vững phong độ. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26-10 cho biết các chiến đấu cơ nước này đã tiêu diệt 94 mục tiêu khủng bố tại Syria chỉ trong vòng 24 giờ. 

Đây là con số mục tiêu bị tiêu diệt kỷ lục chỉ trong một ngày kể từ khi Moscow quyết định tiến hành không kích ở Syria. “Trong vòng 24 giờ, máy bay Nga đã được điều động đi làm nhiệm vụ 59 lần và tiêu diệt được 94 mục tiêu khủng bố tại các tỉnh Hama, Idlib, Latakia, Damascus, Aleppo và Deir Ezzor” - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bắt đầu từ ngày 30-9, chiến dịch ném bom ở Syria của Nga có mục đích tiêu diệt lực lượng IS và các nhóm “khủng bố” khác. Tuy nhiên, phương Tây cho rằng chiến dịch không kích của Nga chỉ tập trung vào việc vô hiệu hóa các nhóm nổi dậy vốn chiến đấu chống lại lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các cuộc tấn công gần đây đã tiêu diệt được đồn chỉ huy, một căn cứ được nhóm khủng bố ở tỉnh Aleppo sử dụng cũng như 3 vị trí phòng thủ gần ngôi làng Salma ở tỉnh bờ biển Latakia, phá hủy một kho đạn dược của nhóm thánh chiến Mặt trận Al-Nusra vốn có mối liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Đông Ghouta…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo