xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật Bản nâng cấp báo động hạt nhân

LỤC SAN

Một lò phản ứng hạt nhân ở Hàn Quốc ngưng hoạt động do trục trặc kỹ thuật

Cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản đã leo thang đến mức độ tệ hại nhất trong 2 năm qua khi Cơ quan Điều chỉnh Hạt nhân (NRA) bày tỏ nỗi e sợ có thêm nhiều bể chứa ở Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 đang rò rỉ nước nhiễm xạ. Cơ quan này cũng lo ngại thảm họa trên vượt quá khả năng đương đầu của Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), đơn vị điều hành nhà máy này.
img
Các bể chứa nước bị nhiễm bẩn tại Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) Ảnh: KYODO

Người phát ngôn của NRA sáng 21-8 nhấn mạnh rằng cơ quan này lên kế hoạch nâng tính chất khốc liệt của cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhật từ mức độ I “bất thường” lên mức độ III “sự cố nghiêm trọng”. Đây là lần đầu tiên Nhật đưa ra cảnh báo nghiêm trọng dựa trên hệ thống xếp loại sự cố hạt nhân quốc tế (INES) từ khi 3 lò phản ứng ở Nhà máy Fukushima số 1 tan chảy sau trận động đất vào tháng 3-2011. Động thái trên được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ khi nhà máy bị tàn phá trong trận thiên tai kể trên. Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 21-8, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định: “Sự việc thật tệ hại. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức mình để ngăn chặn tình trạng rò rỉ nước nhiễm xạ càng sớm càng tốt”.

Trước đó, ngày 20-8, Tepco đã thông báo một bể chứa tại nhà máy đang rò rỉ nước nhiễm xạ với mức độ cao nguy hiểm. Nước bị rò rỉ nhiễm độc mạnh đến mức một người đứng gần đó trong vòng 1 giờ sẽ bị nhiễm lượng phóng xạ gấp 5 lần mức giới hạn trung bình trong cả năm của công nhân làm việc trong ngành hạt nhân. Lâu nay, Tepco vẫn bị chỉ trích vì đã không sẵn sàng cho thảm họa này và bị cáo buộc đã che giấu quy mô các vấn đề tại nhà máy trên.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, phía Trung Quốc nhấn mạnh nước này đã bị sốc khi nghe tin nhà máy ở Fukushima vẫn còn đang rò rỉ nước nhiễm xạ mặc dù thảm họa đã xảy ra 2 năm trước; đồng thời hối thúc Nhật Bản cung cấp thông tin một cách kịp thời, triệt để và thích đáng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi hy vọng phía Nhật Bản có những bước đi hiệu quả để ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực từ tai nạn hạt nhân ở Fukushima”.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Yonhap, lò phản ứng hạt nhân Hanbit 3 ở Younggwang, cách Seoul - Hàn Quốc 350 km về phía Tây Nam, đã ngừng hoạt động chiều 21-8 do trục trặc về kỹ thuật. Ông Kim Tae-seok, một quan chức Công ty Thủy năng và Hạt nhân Hàn Quốc, đơn vị điều hành lò phản ứng trên, đã lên tiếng trấn an người dân rằng việc ngưng hoạt động tự động này không gây sự cố rò rỉ phóng xạ. Tuy nhiên, ông lo ngại sự cố trên có thể khiến tình trạng thiếu hụt điện kéo dài ở nước này diễn biến theo chiều hướng tệ hại hơn trong đợt nóng mùa hè này mặc dù 5 lò phản ứng khác ở Younggwang vẫn đang hoạt động bình thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo