xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật còn nhiều nỗi lo sau thảm họa sóng thần

Xuân Mai

Nhật Bản hôm 11-3 tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 4 năm thảm họa động đất, sóng thần khiến gần 16.000 người thiệt mạng và hơn 2.600 người mất tích.

Người dân cả nước đã dành một phút  tưởng niệm vào lúc 14 giờ 46 phút (giờ địa phương), thời điểm xảy ra thảm họa.

Một phụ nữ cầu nguyện cho các nạn nhân động đất, sóng thần ở tỉnh Miyagi hôm 11-3 Ảnh: MAINICHI
Một phụ nữ cầu nguyện cho các nạn nhân động đất, sóng thần ở tỉnh Miyagi hôm 11-3 Ảnh: MAINICHI

Thảm họa đã đi qua được 4 năm nhưng vẫn để lại không ít vấn đề chưa được giải quyết. Đáng lo nhất là  gần 250.000 người vẫn sống trong cảnh tạm bợ kể từ khi mất nhà cửa trong thảm họa. Theo báo USA Today (Mỹ), việc xây nhà ở cho họ bị dời lại đến năm 2017 do những khó khăn trong quá trình tìm kiếm khu vực tái định cư phù hợp và thiếu công nhân xây dựng cũng như nguyên vật liệu.

Ngoài ra, tại tỉnh Fukushima, hàng trăm km vuông đất rừng, nông thôn, thị trấn không có người sinh sống kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 do động đất, sóng thần gây ra. Mặc dù hàng túi nhựa chứa đất nhiễm phóng xạ được đào từ khu vực này đem đi xử lý nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của số đất cần phải được loại bỏ. Theo báo USA Today, dù không khí xung quanh khu nhà máy điện hạt nhân này không còn nhiễm phóng xạ nhưng các công nhân vẫn cố khắc phục rò rỉ nước nhiễm phóng xạ. Ông Hatsuo Fujishima, một quan chức cấp cao tỉnh Fukushima, nhận định có thể mất 30 năm hoặc lâu hơn nữa để mọi thứ trở lại bình thường ở địa phương này. “Đây là một cuộc chiến khó khăn và lâu dài” -  ông Fujishima nhận định.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 10-3 cam kết thực hiện một kế hoạch 5 năm đẩy nhanh tiến trình tái thiết sau thảm họa. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Abe cho biết chính phủ sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng.  Tuy nhiên, ông Abe từ chối đưa ra thông tin chi tiết về ngân sách cho kế hoạch lần này.

Ước tính chính phủ Nhật Bản đã chi khoảng 50 tỉ USD để khôi phục 3 tỉnh bị tàn phá nặng nề nhất gồm Iwate, Miyagi và Fukushima. Kể từ sau thảm họa, Nhật Bản đã chi hơn 15 tỉ USD để làm giảm lượng chất phóng xạ ở các thị trấn gần nhà máy điện hạt nhân bị ảnh hưởng và khoảng 88.000 cơ sở chứa rác nhiễm phóng xạ tạm thời ở khu vực xung quanh đó.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo