xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật cung cấp vân tay ông Kim Jong-nam cho Malaysia

H.Bình (Theo Kyodo, The Star)

(NLĐO) - Nhật Bản đã cung cấp cho chính phủ Malaysia dữ liệu vân tay của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thông tin trên được hãng Kyodo dẫn từ một số nguồn tin biết về vụ việc hôm 12-3.

Động thái này đánh dấu Nhật Bản lần đầu tiên công khai hỗ trợ cuộc điều tra của Malaysia về vụ một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu với tên Kim Chol, nghi là ông Kim Jong-nam, bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur - Malaysia tháng trước.

Các nguồn tin cho biết các dữ liệu trên có được sau khi các nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ ông Kim Jong-nam tại sân bay quốc tế Narita thuộc ngoại ô thủ đô Tokyo hồi năm 2001, vì có ý định nhập cảnh nước này bằng hộ chiếu giả.

Khi đó, ông Kim Jong-nam nói với giới chức Nhật Bản rằng ông muốn đến thăm công viên Disneyland tại Tokyo.


Một người sắp lại kệ báo đưa tin về cái chết của một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu với tên Kim Chol. Ảnh: AP

Một người sắp lại kệ báo đưa tin về cái chết của một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu với tên Kim Chol. Ảnh: AP

Mỹ cùng một số nước khác được cho là cũng hỗ trợ công tác điều tra hoặc bảo vệ những thành viên trong gia đình ông Kim Jong-nam vì lo ngại họ có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Các nguồn tin nói trên cũng cho biết Malaysia hồi cuối tháng trước yêu cầu Nhật Bản hỗ trợ thông tin nơi ở của con trai ông Kim Jong-nam là Kim Han-sol.

Trong khi đó, báo The Star đưa tin một chiếc xe của Bộ Y tế Malaysia xuất hiện tại Viện pháp y quốc gia thuộc Bệnh viện Kuala Lumpur, nơi đang giữ thi thể người được cho là Kim Jong-nam,

Chiếc xe xuất hiện vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 12-3 và nhanh chóng đưa một thi thể chưa xác định đi 10 phút sau đó. Hiện chưa rõ đây có phải là thi thể ông Kim Jong-nam hay không.

Theo cảnh sát Malaysia, nạn nhân Kim Chol chết do chất độc thần kinh VX. Chính quyền Bình Nhưỡng chỉ xác nhận nạn nhân là công dân Triều Tiên, có khả năng chết vì đau tim, không phải bị đầu độc.

Cái chết của công dân Triều Tiên Kim Chol, người vừa được Malaysia chính thức xác nhận là ông Kim Jong-nam, dẫn đến căng thẳng ngoại giao giữa Triều Tiên và Malaysia.

Hai bên đã trục xuất đại sứ của nhau và ra lệnh tạm cấm xuất cảnh với công dân của nước kia.

Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi cho biết từ năm 2014 đến 2017, 2.453 người Triều Tiên tới Malaysia song hiện chỉ còn 315 người. Con số này thấp hơn nhiều so với số liệu mà một quan chức chính quyền Malaysia tiết lộ trước đó - khoảng 1.000 người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo