xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật-Hàn hơn thua gay gắt bất chấp Covid-19

Xuân Mai (Theo Asahi Shimbun)

(NLĐO) – Hàn Quốc hôm 6-3 cho biết sẽ dừng chính sách miễn thị thực cho công dân Nhật Bản, nhằm đáp trả những hạn chế đi lại do chính quyền Tokyo áp đặt trước đó với lý do ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19).

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Sei-young cho biết các hạn chế chính thức có hiệu lực vào ngày 9-3 tới đây, trong đó bao gồm các thủ tục nhập cảnh đặc biệt đối với những người nước ngoài đến từ Nhật Bản.

Thông báo của ông Cho được đưa ra vài giờ sau khi Hàn Quốc "lấy làm tiếc vô cùng" về những hạn chế đi lại của Nhật Bản và cảnh báo sẽ có các biện pháp đối phó.

Nhật-Hàn hơn thua gay gắt bất chấp Covid-19 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha triệu tập Đại sứ Nhật Bản Koji Tomita để phản đối các hạn chế đi lại của chính quyền Tokyo. Ảnh: AP

Thứ trưởng Ngoại giao Cho nói rằng động thái của Nhật Bản dựa trên những hiểu lầm về nỗ lực chống dịch Covid-19 tích cực của Hàn Quốc. Theo ông Cho, hành động của chính quyền Seoul trái ngược với hoạt động chống dịch không minh bạch và thụ động của Nhật Bản, điều này được phản ánh bởi số vụ xét nghiệm ít hơn nhiều.

Ông Cho nói với báo giới chính phủ Hàn Quốc một lần nữa lấy làm tiếc sâu sắc về các biện pháp hạn chế đi lại của Nhật Bản khi cho rằng họ đã đơn phương tuyên bố mà không tham khảo ý kiến ​​hay thông báo trước.

Trước đó cùng ngày, Nhật Bản thông báo sẽ hủy khoảng 2,8 triệu thị thực đã được cấp cho các công dân Trung Quốc và 17.000 thị thực cấp cho các công dân Hàn Quốc từ ngày 9-3 tới.

Đây là một trong những biện pháp mà Thủ tướng Shinzo Abe công bố tại cuộc họp của nhóm đặc trách về phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Nhật Bản cũng ra lệnh cách ly 2 tuần đối với những người đến từ Hàn Quốc, đồng thời cấm nhập cảnh đối với những người đến từ khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, có hiệu lực từ ngày 7-3.

Sau động thái trên, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha triệu tập Đại sứ Nhật Bản Koji Tomita để phản đối cách làm này và mô tả đó là "không khoa học".

Nhật Bản là một trong số gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các biện pháp hạn chế đối với du khách đến từ Hàn Quốc, nơi ghi nhận ít nhất 44 trường hợp tử vong và hơn 6.593 ca nhiễm.

Số ca mắc bệnh ở Nhật Bản cũng đã tăng lên 1.112 tính đến hôm 6-3, với 55 ca nhiễm mới được ghi nhận từ tỉnh Yamaguchi, theo đài NHK.

Tính đến nay, theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông), tổng số ca nhiễm và tử vong liên quan đến Covid-19 trên toàn cầu lần lượt là 101.196 và 3.483.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo