xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật, Jordan và IS đạt thỏa thuận trao đổi con tin?

Xuân Mai (Theo RT)

(NLĐO) – Nhật Bản được cho là đã đồng ý với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng về việc thả Sajida al-Rishawi- một nữ nghi can khủng bố người Iraq đang bị Jordan cầm giữ - để đổi lấy sự tự do của con tin - nhà báo Kenji Goto.

Nguồn tin của đài Fuji TV cho biết al-Rishawi đã sớm được chuyển sang một nhà tù khác ở Jordan và sau đó sẽ được trao trả cho đại diện IS để đổi lấy sự tự do của con tin Nhật Bản đang bị các tay súng IS cầm giữ. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được giới chức Nhật Bản hoặc Jordan xác nhận.

“Tôi không có thông tin gì để có thể tiết lộ ngay bay giờ” - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yasuhide Nakayama nói với các phóng viên tại thủ đô Amman - Jordan:

Trả lời câu hỏi liệu Nhật Bản có biết bất kỳ thông tin nào về số phận của nhà báo Goto hay không, ông Nakayama cho hay các quan chức “đang thu thập các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau”.

 

Hình ảnh nhà báo Goto cầm ảnh chân dung phi công người Jordan trong đoạn video mới công bố. Ảnh: NY Times
Hình ảnh nhà báo Goto cầm ảnh chân dung phi công người Jordan trong đoạn video mới công bố. Ảnh: NY Times

 

Phát biểu trên truyền hình quốc gia cùng ngày 28-1, người phát ngôn Mohammad al-Momani của chính phủ Jordan cũng khẳng định nước này sẵn sàng thả Rishawi, người bị kết án tử hình vì dính líu đến vụ đánh bom tự sát làm chết 60 người ở Amman năm 2005, với điều kiện IS thả phi công người Jordan tên Mu'ath al-Kaseasbeh. Ông Momani không nhắc đến con tin người Nhật.

Trước đó, IS đã công bố một đoạn video thông báo sẽ giết con tin thứ 2 của Nhật Bản và một phi công Jordan Muadh al-Kasasbeh trong vòng 24 giờ tới nếu giới chức Nhật Bản thất bại trong việc thuyết phục Jordan thả nữ tặc Sajida al-Rishawi. Đoạn video được đăng tải kèm theo thông điệp của con tin Kenji Goto và một bức ảnh Goto cầm chân dung viên phi công người Jordan. Theo đoạn video, Goto cho biết : “ Đây sẽ là lời nhắn cuối cùng của tôi”.

Người này nói thêm rằng mạng sống của anh giờ đây phụ thuộc vào chính phủ Jordan bị xem là đang trì hoãn trả tự do cho al-Rishawi, người tiến hành vụ đánh bom khiến 60 người thiệt mạng ở Jordan năm 2005.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo