xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật phản đối 13 tàu hải cảnh Trung Quốc vào gần Senkaku

P.Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) - Hãng tin Kyodo cho biết Nhật Bản vừa gửi 2 kiến nghị phản đối 13 tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng biển Hoa Đông, nơi Tokyo kiểm soát quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh đang đòi chủ quyền.

Theo Kyodo hôm 7-8, đây là lần đầu tiên tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện với số lượng đông đảo như vậy trong vùng biển Hoa Đông, kể từ khi chính phủ Nhật Bản mua hầu hết quần đảo Senkaku từ một chủ sở hữu tư nhân hồi tháng 9-2012.

Trước đây, ngay sau khi Nhật Bản hoàn tất vụ mua đảo, Trung Quốc lập tức huy động 12 tàu hải cảnh như một hành động phản ứng.

Trong đợt triển khai tàu hải cảnh mới nhất hôm 6-8, có 7/13 tàu đi theo hộ tống 230 tàu thuyền đánh cá Trung Quốc. Một số tàu được trang bị súng.

Hai tàu hải cảnh khác xâm nhập lãnh hải Nhật Bản vào sáng 7-8 (giờ địa phương), tiếp đến là 4 tàu vào buổi chiều. Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết các tàu Trung Quốc đậu ở vùng tiếp giáp bên ngoài lãnh hải Nhật Bản.

Một tàu hải cảnh Trung Quốc thả neo cách quần đảo Senkaku khoảng 73 km. Ảnh: EPA
Một tàu hải cảnh Trung Quốc thả neo cách quần đảo Senkaku khoảng 73 km. Ảnh: EPA

Thời báo Hoàn cầu tuyên bố động thái của Bắc Kinh nhằm “chứng tỏ chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư”. Gần đây, quan hệ Trung – Nhật xấu đi do “sự can thiệp của Nhật Bản” đối với các tranh chấp ở biển Đông.

“Việc Trung Quốc gửi tàu hải cảnh đến khu vực quần đảo Điếu Ngư để bảo vệ tàu thuyền đánh cá của mình là điều hoàn toàn bình thường. Điếu Ngư là một phần của lãnh thổ Trung Quốc” – giám đốc Học viện Khoa học Xã hội, Viện Nghiên cứu Nhật Bản tại Trung Quốc Lü Yaodong, nói.

Trước đó, vào ngày 5-8, phía Nhật Bản cũng có động thái chỉ trích tương tự sau khi tổng cộng 8 tàu cá và tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản gần Senkaku/Điếu Ngư. Sự việc khiến Bộ Ngoại giao Nhật Bản triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa đến để bày tỏ phản đối mạnh mẽ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo