xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật tăng sức mạnh bằng tàu sân bay trực thăng thứ hai

Phạm Nghĩa (Theo SCMP, Rappler)

(NLĐO) – Hôm 22-3, tàu sân bay trực thăng Kaga chính thức được đưa vào sử dụng. Đây là tàu sân bay trực thăng thứ hai của quân đội Nhật Bản bên cạnh chiếc Izumo.

Tàu Kaga, dài 248 m, được hạ thủy sau khi rời xưởng đóng tàu Japan Marine United ở TP Yokohama, gần thủ đô Tokyo.

Tham dự buổi lễ hôm 22-3 cùng 500 quân nhân khác, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takayuki Kobayashi phát biểu: “Trung Quốc đang cố gắng thay đổi hiện trạng ở biển Đông bằng cách xây dựng căn cứ và thông qua các hành động gây áp lực, đặt ra mối quan ngại về an ninh đối với cộng đồng quốc tế”.

Tàu Kaga sẽ đóng tại căn cứ thuộc TP Kure, phía Tây Nhật Bản. Tàu có khả năng chuyên chở 9 trực thăng với thiết kế gần tương tự các tàu sân bay tấn công đổ bộ của thủy quân lục chiến Mỹ.

Tàu Kaga (phía trước) neo đậu tại Yokohama cùng với tàu Izumo. Ảnh: KYODO NEWS
Tàu Kaga (phía trước) neo đậu tại Yokohama cùng với tàu Izumo. Ảnh: KYODO NEWS

Việc đưa vào sử dụng tàu sân bay trực thăng thứ hai giúp quân đội Nhật Bản triển khai sức mạnh ra bên ngoài lãnh hải, chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á.

Hai tàu chiến lớn nhất được chế tạo kể từ Thế chiến thứ hai này cũng nằm trong kế hoạch mở rộng vai trò quốc tế của lực lượng quân sự Nhật Bản do Thủ tướng Shinzo Abe đề xuất.

Một số nguồn tin trước đó tiết lộ với Reuters về kế hoạch đưa tàu Izumo qua biển Đông trong một chuyến đi kéo dài 3 tháng của Tokyo. Nhật Bản cũng đang bổ sung máy bay tuần tra tầm xa và máy bay chở hàng quân sự để nâng cao năng lực phòng thủ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản còn mua thêm chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ), các phương tiện tấn công lội nước và máy bay vận tải Osprey do công ty Boeing sản xuất. Chúng có thể được trang bị cho hai tàu Izumo và Kaga.

Vũ khí trên tàu Kaga. Ảnh: Reuters
Vũ khí trên tàu Kaga. Ảnh: Reuters

Lính thủy Nhật tham gia lễ biên chế tàu Kaga. Ảnh: Reuters
Lính thủy Nhật tham gia lễ biên chế tàu Kaga. Ảnh: Reuters

Philippines đòi Trung Quốc giải thích

Philippines ngày 22-3 yêu cầu Trung Quốc giải thích kế hoạch xây dựng trạm quan trắc trên bãi cạn Scarborough. Bãi cạn này nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở biển Đông của Philippines, do Manila tuyên bố chủ quyền nhưng bị Bắc Kinh kiểm soát từ năm 2012.

Quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết Philippines gửi yêu cầu chính thức tới Trung Quốc hôm 20-3. Đây là lần thứ hai Philippines đề nghị Trung Quốc giải thích về các hành động xung quanh bãi cạn Scarborough trong vài tuần trở lại đây.

Hôm 10-3, Bộ Ngoại giao Philippines cũng gửi khiếu nại cho đại sứ quán Trung Quốc về sự hiện diện của một tàu khảo sát gần Benham Rise, khu vực thềm lục địa mà Liên Hiệp Quốc xác nhận thuộc về Philippines.

Ông Manalo nhấn mạnh Manila đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở bãi cạn Scarborough. Cho đến nay, ông nói thêm ngư dân Philippines vẫn được phép tiếp cận bãi cạn và cũng chưa thấy báo cáo Trung Quốc tiến hành các hoạt động xây dựng trong khu vực.

Quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo trả lời họp báo tại Thái Lan hôm 22-3. Ảnh: RAPPLER
Quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo trả lời họp báo tại Thái Lan hôm 22-3. Ảnh: RAPPLER

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo