xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhạy cảm chuyện vắc-xin

Phương Võ

Hai ứng viên tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng hòa Mỹ đang đối mặt làn sóng chỉ trích sau khi cho rằng không nên bắt buộc tiêm chủng cho trẻ em.

Khi đến thăm một phòng nghiên cứu y sinh học tại TP Cambridge - Anh hôm 2-2, ông Chris Christie, Thống đốc bang New Jersey, phát biểu cha mẹ cần có quyền lựa chọn đối với việc tiêm hay không tiêm vắc-xin cho con mình. “Điều này tùy thuộc vào loại vắc-xin và loại bệnh... Không phải bệnh nào cũng đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng” - ông nói. Cùng ngày, thượng nghị sĩ Rand Paul đưa ra quan điểm tương tự: “Tôi đã nghe về chuyện nhiều trẻ em bình thường không may gặp các chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng sau khi tiêm vắc-xin. Tôi nghĩ cha mẹ nên có tiếng nói quyết định. Đây là vấn đề tự do và sức khỏe công cộng”.

 

Ông Chris Christie, Thống đốc bang New Jersey, thăm một phòng thí nghiệm ở Cambridge - Anh hôm 2-2 Ảnh: REUTERS
Ông Chris Christie, Thống đốc bang New Jersey, thăm một phòng thí nghiệm ở Cambridge - Anh hôm 2-2 Ảnh: REUTERS

 

Đây không phải là lần đầu 2 ông Chris Christie và Rand Paul nêu lập trường nói trên nhưng phát biểu lần này mới gây bão dư luận do Mỹ đang có 102 ca nhiễm sởi tại 14 bang. Giới chuyên gia về vắc-xin phản đối mạnh mẽ nhất. Seth Mnookin, giáo sư tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và từng viết sách về cuộc tranh luận về tiêm vắc-xin, gọi những phát biểu trên là “vô trách nhiệm một cách không thể tin được”. Ông Amesh Adalja, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm An ninh sức khỏe thuộc Trường ĐH Pittsburgh, đặc biệt lo ngại khi ông Paul - vốn là bác sĩ chuyên khoa mắt - lại có suy nghĩ tiêu cực về vắc-xin. Đi ngược quan điểm 2 chính khách trên còn có Tổng thống Barack Obama. “Cha mẹ nên cho con cái tiêm chủng. Chẳng có lý do nào để không làm điều này” - ông Obama trả lời phỏng vấn kênh NBC News hôm 1-2.

Báo The Washington Post nhận định tranh cãi phần nào cho thấy sự nhạy cảm đang bao trùm hoạt động tiêm chủng tại Mỹ. Những người chống vắc-xin cho rằng có mối liên hệ giữa tiêm chủng và bệnh tự kỷ dù không có bằng chứng khoa học nào. Giới khoa học Mỹ đổ lỗi phe bài vắc-xin tiếp tay cho sự bùng phát của dịch sởi hiện nay khi mà căn bệnh tưởng như đã bị loại bỏ hoàn toàn ở nước này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo