xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều bộ tộc Pakistan dọa thánh chiến với Mỹ

Bằng Vy (Theo AFP, Fox News)

(NLĐO) – Trước sức ép của Washington đòi Pakistan mạnh tay hơn trong cuộc chiến chống khủng bố, nhiều bộ tộc nước này đã lên tiếng đòi thánh chiến với Mỹ.

Ngày 22-9, Pakistan triệu tập hội nghị với sự tham gia của toàn bộ các đảng phái, kể cả phe đối lập, cùng các tướng lĩnh quân đội. Hội nghị có mặt Ngoại trưởng Hina Rabbani Khar vừa trở về từ kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Giám đốc Cơ quan tình báo liên quân Pakistan (ISI) - Tướng Ahmad Shuja Pasha và Tổng tham mưu trưởng quân đội - Tướng Ashfaq Kayanai.
 
Mối quan hệ vốn đang căng như dây đàn giữa 2 đồng minh lại càng xấu đi sau khi giới chức quân sự Mỹ cáo buộc Pakistan “xuất khẩu khủng bố” bằng cách hậu thuẫn Haqqani, mạng lưới khủng bố đóng tại Pakistan và được cho là đứng sau các vụ tấn công hôm 13-9 nhằm vào Đại sứ quán Mỹ cùng nhiều mục tiêu khác trong khu ngoại giao ở thủ đô Kabul của Afghanistan.
  
img
Các bộ tộc Pakistan đe dọa thánh chiến nếu Mỹ gia tăng sức ép. Ảnh: AFP
 
 
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Pakistan Yousuf Gilani cho rằng những phát biểu của giới chức Mỹ đã "phủ nhận những hy sinh và thành công của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố".
 
Một mặt bác bỏ cáo buộc của Mỹ, mặt khác Pakistan từ chối yêu cầu của Washington về việc triển khai một chiến dịch truy quét Haqqani với lý do quân đội Pakistan đang căng sức trong cuộc chiến chống Taliban. “Không thể thúc ép Pakistan làm nhiều hơn nữa và các lợi ích quốc gia của Pakistan cần phải được tôn trọng" - ông Gilani nhấn mạnh.
 
Theo giới phân tích, hội nghị này sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng các chính đảng đoàn kết ủng hộ quân đội.
 
Trước sức ép từ Washington, mới đây, hàng trăm bộ tộc tại Pakistan đe dọa sẽ thánh chiến chống Mỹ. Tập trung ở thị trấn Landikotal gần biên giới Afghanistan ngày 27-9, các bộ tộc ra tuyên bố: “Chúng ta sẽ thánh chiến nếu Mỹ tấn công Pakistan. Cả quốc gia sẽ đánh Mỹ, chúng ta sẽ kề vai sát cánh với quân đội”.
 
Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ đang xem xét đưa Haqqani vào danh sách các nhóm khủng bố. Nếu việc này xảy ra, Islamabad có nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế.
 
Pakistan trả tự do cho vệ sĩ của bin Laden
 
Pakistan đã trả tự do cho Amin al-Haq - chỉ huy cấp cao của al-Qaeda đồng thời là vệ sĩ cho Osama bin Laden hồi đầu tháng 9. 
 
"Amin al-Haq đã bị bắt nhầm, cảnh sát không thể chứng minh tội danh nào của y có liên quan đến Osama bin Laden nên tòa án đã trả tự do cho y" - Telegraph dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao ở thị trấn Peshawar, tây bắc Pakistan, cho biết.
 
Amin al-Haq, 51 tuổi, là điều phối viên an ninh thuộc nhóm Vệ sĩ Đen chuyên bảo vệ cho bin Laden. Y bị cơ quan tình báo Pakistan bắt ở Lahore 3 năm trước.
 
Y từng tham gia phái đoàn Afghanistan tới Sudan năm 1996 để đưa bin Laden về Afghanistan. Mỹ đã đóng băng các tài sản của al-Haq sau vụ tấn công 11-9.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo