xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều vết thương lạ trên thi thể binh sĩ Nga

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Thi thể binh sĩ Nga Vadim Kostenko, người thiệt mạng tại Syria khi đang làm nhiệm vụ, đã được đưa về gia đình nhưng những vết thương không trùng khớp với báo cáo người này treo cổ tự sát.

Chia sẻ với báo Novaya Gazeta tại đám tang cháu trai ở miền Nam nước Nga hôm 28-10, chú của binh sĩ Vadim Kostenko thắc mắc: “Thằng bé đã dùng đồ vật gì để tự sát? Thi thể Vadim Kostenko cho thấy bị gãy cổ, xương quai hàm, mũi và phía sau đầu bị va đập mạnh”.

"Chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ Vadim treo cổ" - cha của binh sĩ trẻ nói với Reuters sau đám tang.

 

Thi thể binh sĩ Vadim Kostenko được chuyển về quê nhà. Ảnh: Reuters
Thi thể binh sĩ Vadim Kostenko được chuyển về quê nhà. Ảnh: Reuters

 

Kostenko, 19 tuổi, một trong những nhân viên hỗ trợ cho lực lượng không quân Nga tại Syria, là binh sĩ đầu tiên mà Nga xác nhận đã thiệt mạng sau 4 tuần không kích tại quốc gia Trung Đông này. Anh đến Syria ngày 14-9, hai tuần trước khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích. 

Bộ quốc phòng Nga cho biết Kostenko treo cổ tự vẫn vì chuyện cá nhân. Tuy nhiên, ông Alexander và bà Svetlana, cha mẹ của Kostenko, nói với hãng tin Reuters rằng họ không tin con trai mình đã tự sát và nói thêm binh sĩ này còn trò chuyện rất vui vẻ với họ qua điện thoại hôm 24-10, cũng là ngày thanh niên này thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ tại một căn cứ không quân ở Syria.

Trưởng công tố viên quân sự Nga cho biết đang điều tra vụ việc nhưng khẳng định những phát hiện ban đầu cho thấy binh sĩ này tự kết liễu mạng sống mình bằng cách treo cổ. Một sĩ quan giấu tên cho Reuters hay thi thể Kostenko được các đồng đội tìm thấy tại căn cứ và chắc chắn anh tự sát. Theo người này, điện thoại của Kostenco có 10 cuộc gọi có thể cho bạn gái nhưng không được hồi đáp.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif sẽ tham gia cuộc đàm phán ở thủ đô Vienna - Áo trong tuần này nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria vào ngày 30-10. Trước đó, Mỹ xác nhận đã mời Iran tham gia.

Ả Rập Saudi cũng tuyên bố có mặt, đánh dấu lần đầu tiên 2 nước thù địch trong khu vực mặt đối mặt để giải quyết cuộc xung đột Syria.

Theo Reuters, tính đến nay đã có Ai Cập, Qatar, Iraq, Lebanon, Liên minh châu Âu và Pháp đồng ý tham gia cuộc đàm phán trên. Trước đó 1 ngày, một cuộc gặp hẹp hơn sẽ diễn ra giữa Mỹ, Nga, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ. Chưa rõ chính phủ Syria và phe đối lập có được mời hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo